Kỳ Anh

Thêm một ổ nhóm trộm cắp tài sản tại KKT Vũng Áng sa lưới

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với hai đối tượng: Đặng Văn Lưu (sinh năm 1992) và Trần Tuấn Vũ (sinh năm 1991), đều trú tại Thị trấn Xuân An, huyện Nghị Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản tại cơ quan Công an

Trước đó, sáng ngày 18/01/2015, Công an huyện Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của anh Đặng Đôn Trường, sinh năm 1992, quê ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh – là công nhân của Công ty POSCO tại dự án Formosa về việc: tối 17, rạng sáng ngày 18/01/2015 trong lúc anh Trường đang nằm ngủ tại phòng trọ thuê ở xóm Long Sơn, xã Kỳ Long, Kỳ Anh bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào phòng lấy trộm 01 máy tính xách tay TOSIBA, 01 máy tính bảng ASUS và 03 điện thoại di động (Iphone5, HTC và Nokia107).

Sau khi nhận được tin báo Đội CSĐT Tổng hợp Công an huyện Kỳ Anh đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, rà soát, khoanh vùng đối tượng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày đã phát hiện, bắt giữ đối tượng  Đặng Văn Lưu và Trần Tuấn Vũ cùng tang vật của vụ án, với tổng giá trị tài sản thu hồi trả người bị hại trên 35 triệu đồng.
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm trên một địa bàn trọng điểm về ANTT, là một lực lượng còn non trẻ mới được thành lập chưa lâu nhưng tập thể đội CSĐT Tổng hợp đã sớm thể hiện được tinh thần “Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”. Chỉ chưa đầy một tuần ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 4 vụ, 16 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng; trong đó đã ra quyết định khởi tố 4 vụ, 12 bị can. Những chiến công ấy đã tiếp thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân năm 2015./.

Văn Long – Công an huyện Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP