Giáo dục

Thầy giáo tiểu học ‘tác động vật lí’ khiến vợ nhập viện

Một thầy giáo dạy tiểu học ở Đắk Lắk có hành vi hành hung vợ (giáo viên mầm non), khiến cô này bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Vết thương trên mặt cô H. (ảnh: CTV).

Sáng 21/5, một lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo V.H.L (33 tuổi) hành hung vợ gây thương tích.

“Hiện nay, chưa có báo cáo chính thức từ Trường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, qua trao đổi, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, thầy L. đã có tường trình xác nhận hành vi đánh vợ, đã nhận thấy việc làm đó là sai. Khi có đầy đủ hồ sơ, Phòng sẽ báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý theo quy định”, vị lãnh đạo Phòng nói.

Cũng theo vị lãnh đạo phòng GD&ĐT, vợ của thầy L. là cô H. (giáo viên Trường MN Hoa Hướng Dương - cùng huyện).

Còn theo thông tin từ gia đình, trưa 14/5, cô H. bị chồng đánh dẫn đến bị thương ở vùng mặt phải nhập viện cấp cứu.

Tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, cô H. được chẩn đoán đa chấn thương, xuất huyết kết mạc, cơ thể nhiều vết thương ở vùng trán, chân mày, mi mắt, sưng nề ổ mắt, vùng đỉnh đầu có khối sưng, dập môi.

Do vết thương khá nặng nên người nhà đã xin chuyển cô H. lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Được biết, do bức xúc vì sau khi đánh vợ, thầy L. không đến thăm hỏi, xin lỗi nên bố của cô H., nên ông đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, xử lý hành vi của con rể theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP