Nông thôn mới

Thạch Hà làm mới 168 km đường giao thông nông thôn

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) Nguyễn Phi Quang cho biết: Năm 2013, huyện Thạch Hà đã nỗ lực làm mới 168 km đường giao thông nông thôn (GTNT) cùng 10 cầu, 790 cống các loại; và trở thành huyện dẫn đầu Hà Tĩnh làm đường GTNT.

Thạch Hà làm mới 168 km đường giao thông nông thôn

Trong năm qua Thạch Hà đã huy động được 228 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn do dân đóng góp chiếm gần 1/3 cùng 173 nghìn ngày công; ngoài ra, người dân còn hiến gần 88 nghìn m2 đất và hàng vạn cây cối có giá trị khác.

Riêng trong 168 km đường, Thạch Hà đã huy động các chương trình, dự án làm mới 36 km đường: nhựa, xi-măng bê-tông và vận động nhân dân làm 123 km đường GTNT đạt chuẩn nông thôn mới (chủ yếu đường làng, ngõ xóm) theo hình thức xã hội hóa đầu tư.

Các tuyến đường xã hội hóa đầu tư đều thông qua mô hình tỉnh và huyện hỗ trợ 100% số lượng xi-măng “kích cầu”, còn 100% ngày công, tiền mua vật liệu (cát, đá), giải phóng mặt bằng, hiện đất mở đường… đều do nhân dân tự vận động nhau đóng góp. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đảm nhiệm khâu khảo sát, thiết kế, lập tự toán toàn bộ các tuyến GTNT giúp các địa phương.

Những địa phương huy động sức dân làm được khối lượng lớn, như: Thạch Tân gần 11,5 km, Tượng Sơn 8,1 km, thị trấn Thạch Hà 7,6 km… Năm 2013, Thạch Hà là địa phương dẫn đầu Hà Tĩnh trong phong trào làm GTNT và được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Quang: Do việc người dân đã xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của đường GTNT trong việc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội nên không tốn nhiều thời gian cho công tác vận động. Huyện tập trung vào công tác chuẩn bị và triển khai việc thực hiện cho phù hợp với tình hình địa phương. Và việc triển khai làm đường GTNT thường được Thạch Hà tổ chức vào sau khi thu hoạch lúa và sau Tết Nguyên đán.

Tuy là huyện khó nhưng Thạch Hà phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ cơ bản hoàn thành đường GTNT đến tận các ngõ, xóm và đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, trong năm 2013, Thạch Hà cũng là địa phương làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường liên thôn, liên xã cùng với việc huy động nhân dân tự phát quang hành lang, khơi thông, vệ sinh cống rãnh, tuần tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất khi có mưa bão.

THÀNH CHÂU

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP