Trong nước

Tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 5 cán bộ, chiến sĩ trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Năm cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh, bị thương trong vụ tấn công trụ sở xã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa quyết định tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với đại úy Hà Tuấn Anh, thiếu tá Trần Quốc Thắng (công tác tại Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và đại úy Nguyễn Đăng Nhân (Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) - những người đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trụ sở UBND xã Ea Tiêu nơi bị các đối tượng tấn công


Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng úy Đoàn Đình Bốp, đại úy Lê Kiên Cường (Công an xã Ea Ktur) vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Những cá nhân nêu trên cũng được Trung ương Đoàn tặng kèm phần thưởng 1 triệu đồng/người.

Trước đó, như Người Lao Động đã thông tin, sáng sớm 11-6, một nhóm người chưa xác định danh tính đã tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Vụ việc làm 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh; 2 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương và một số cán bộ, người dân tử vong.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng này. Bộ Công an đề nghị người dân huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngày 12-6, các đoàn công tác của Trung ương, địa phương đã đến viếng, chia buồn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ nổ súng tấn công vào trụ sở 2 xã.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Tính đến 19 giờ ngày 12-6, lực lượng công an đã bắt giữ 27 đối tượng liên quan trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã. Các lực lượng chức năng đã thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có cả súng trường CKC. Lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Cao Nguyên - Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP