Trong nước

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại

Sáng 29/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của BCĐ quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389).

Điểm cầu Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện điều hành.

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thay mặt BCĐ 389 quốc gia trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015; nghe đại diện các Bộ, ngành trung ương và các địa phương phát biểu ý kiến.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích đạt được trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương cả nước trong năm 2014, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém tại một số địa phương.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xẩy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, cần nhận thức cao hơn để có hành động tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn này; từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương phải có kế hoạch cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên chiến mạnh mẽ để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán; bổ sung kinh phí cho các hoạt động, các lực lượng để đánh mạnh vào các đầu nậu; phát động phòng trào toàn dân tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; rà soát để có chế tài đủ mạnh trong xử lý các hành vi vi phạm;

Bên cạnb đó, cần kiện toàn, củng cố hệ thống thực thi nhiệm vụ này; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xẩy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên, chiến sỹ thi hành nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phản ảnh những mặt tốt và chưa tốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chốt chặt tại các cửa khẩu, KKT và ngay tại nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Tại Hà Tĩnh, năm 2014, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn được kiểm soát, thị trường ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được đảm bảo; không xẩy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng để tăng giá; hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục. Tại các địa bàn nhạy cảm như: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, KKT Vũng Áng không để xẩy ra các điểm nóng về buôn lậu.

Tuy vậy, trên các tuyến biên giới và nội địa trong tỉnh thời gian qua vẫn xẩy ra một số vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng giả với mức độ nhỏ lẻ, trị giá hàng hóa không lớn. Trong năm, các lực lượng phát hiện, bắt giữ và xử lý 6.095 vụ, trị giá hàng hóa ước tính 10,8 tỷ đồng, trị giá tiền phạt vi phạm hành chính 27,1 tỷ đồng, xử lý hình sự 24 vụ.

Năm 2015, BCĐ 389 tỉnh Hà Tĩnh tập trung đốn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành thành viên BCĐ và UBND các huyện, thị, thành phố trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thương mại và hàng giả, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó tích cực tố giác các hành vi vi phạm; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị thành viên BCĐ 389 tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức và chiến sỹ trong thi hành nhiệm vụ…

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu, năm 2015, BCĐ 389 tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung cho công tác chống đầu cơ, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chốt chặt tại các cửa khẩu, KKT và ngay tại nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức lại hoạt động tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn; thực hiện việc kiểm tra đột xuất, đồng thời tập trung mạnh vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán…

Trọng Tuệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP