Tin trong nước

Tạm giữ đối tượng giả danh cảnh sát hình sự lừa tiền của người dân

Biết anh T. có người nhà liên quan đến 1 vụ án đánh bạc, Võ Minh Tuấn giả làm cảnh sát hình sự đến gợi ý anh T. đưa tiền để Tuấn giúp đỡ.

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Võ Minh Tuấn (SN 1997, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi hình sự.

Đối tượng Võ Minh Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 11h30, ngày 23/1, tại quán cà phê Thanh Thúy (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành), Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang đối tượng Tuấn đang nhận 10 triệu đồng từ anh T.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn giao nộp nhiều vật dụng giả trang công an nhân dân như: giày, vớ, quần áo, còng số 8, quân hàm, nón.

Bước đầu, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi và mục đích giả danh công an để lừa đảo kiếm tiền tiêu Tết. Đối tượng thừa nhận, ngoài 10 triệu đồng anh T. đưa ở quán cà phê, Tuấn đã nhận trước đó 2 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ

Từ đầu, Tuấn biết người nhà anh T. bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xem xét xử lý hình sự trong một vụ án đánh bạc. Tuấn lân la làm quen với anh T. và giới thiệu à cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự.

Sau đó, đối tượng gợi ý anh T. đưa tiền sẽ có cách giúp đỡ người nhà anh T. không bị xử lý hình sự. Tin lời đối tượng, anh T. lần lượt đưa tiền cho Tuấn mà không chút hoài nghi. Cho đến lúc, cảnh sát hình sự ập vào bắt Tuấn, anh T. mới biết bản thân bị lừa.

Thiên Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP