Pháp luật

Tài xế taxi vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa về Hà Nội lĩnh án 20 năm tù

Đồng ý vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa về Hà Nội cho khách quen, một tài xế taxi lĩnh án 20 năm tù.

Bị cáo Phạm Ngọc Anh tại tòa

Ngày 21/7, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Ngọc Anh (SN 1980) trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông (Hà Nội) về tội “Vận chuyển ma túy trái phép”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Phạm Ngọc Anh là lái xe taxi có mối quan hệ quen biết (khách quen đi xe) với người đàn ông có tên Quang ở Đội Cấn, Ba Đình (Hà Nội). Ngày 17/9/2020, Quang gọi điện bảo Ngọc Anh đến Phụng Châu, Chương Mỹ (Hà Nội) để đón. Sau đó, Quang bảo Ngọc Anh chở lên Hòa Bình, rồi vào khu vực gần Thủy điện Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) để mua ma túy.

Sau khi mua được ma túy, Quang đã nhờ Ngọc Anh mang hộ về Hà Nội với tiền công 2 triệu đồng. Dù biết là hàng cấm nhưng Phạm Ngọc Anh vẫn đồng ý mang ma túy về Hà Nội cho Quang. Sau khi thống nhất tiền công, phương thức giao hàng, Phạm Ngọc Anh đã một mình lái xe mang ma túy mà Quang nhờ vận chuyển về Hà Nội.

Khi đi đến khu vực xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Phạm Ngọc Anh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là một gói ma túy loại Methaphetamine dạng tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 697,34gram.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Hội đồng xét xử sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án đã tuyên phạt Phạm Ngọc Anh mức án 20 năm tù theo điểm b, khoản 4, Điều 250 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Trong vụ án này, đối với người đàn ông tên Quang đã thuê Phạm Ngọc Anh vận chuyển ma túy do chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ, nhân thân lai lịch nên cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP