Lao Động - Việc Làm

Rộn ràng những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

5 giờ sáng (25/1/2017, tức 28 Tết), từ các ngả đường về KCN Bắc Thăng Long tập nập  công nhân lao động (CNLĐ) tụ về. Gương mặt ai cũng hồ hởi vì được về quê ăn Tết cùng gia đình trên những chuyến xe miễn phí của tổ chức công đoàn Thủ đô.

Dự và tiễn CN về quê ăn Tết có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HN; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP HN; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP; Các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP cùng lãnh đạo các sở ban ngành của TP Hà Nội đã có mặt để động viên và chúc tết công nhân lao động trước khi về quê ăn Tết.

CN Hoàng Thị Dung (Công ty Denso) quê Hoàng Hóa, Thanh Hóa phấn khởi cho biết: Đây là năm thứ 3 gia đình chị được về quê bằng xe miễn phí của tổ chức Công đoàn nhưng cả nhà vẫn rất hồi hộp, náo nức. Đặc biệt 2 đứa trẻ còn mong ra xe sớm để được nhận lì xì từ các bác lãnh đạo Thành phố và Công đoàn. “Được đi xe của Công đoàn rộng rãi nên mình cũng thoải mái sắm Tết cho gia đình như bánh kẹo, hoa tươi” – chị Dung hồ hởi.

ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Phó Chủ tịch HĐND TP HN Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP HN Ngô Văn Quý; Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến có mặt từ rất sớm để động viên và chúc tết công nhân lao động trước khi về quê ăn Tết.

Cùng hai con nhỏ (6 tuổi và 2 tuổi) có mặt từ rất sớm, nam CN Nguyễn Kim Thắng, quê Nghệ An (CN Công ty HAN) vui mừng chia sẻ: Đây là năm thứ 2 gia đình anh về quê đón Tết cùng người thân bằng xe do LĐLĐ TP tổ chức. “Trước đây có con nhỏ CN xác định phải ở lại nhà trọ ăn Tết, nhưng nay chúng mình vẫn yên tâm về quê vì không còn lo chen chúc tàu xe. Nhất là trên những chuyến xe của công đoàn tổ chức còn có cả nhân viên y tế” – anh Thắng bày tỏ.

ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Gia đình CN Nguyễn Kim Thắng chuẩn bị lên xe về quê ăn Tết.

Hoà chung với không khí của hàng ngàn công nhân lao động được LĐLĐ tổ chức xe đưa về quê ăn tết dịp này, nhóm nữ công nhân quê Thanh Hoá, Thanh Hóa cùng làm tại công ty SOE hào hứng, “bọn em đi xe khách từ đây về quê hết khoảng 130.000 đồng. May được sự hỗ trợ của Công đoàn như thế này, bọn em không những đi xe thoải mái hơn mà còn mang thêm cả vài kg thịt về cho bố mẹ” – Hoàng Thị Hải vui mừng nói.

ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Công nhân yên tâm đưa các con về quê ăn tết vì có xe của tổ chức Công đoàn.

Yên tâm bế con nhỏ lên xe ô tô, về quê Nghệ An ăn tết, chị Hồ Thị Thu công nhân Công ty SD Việt Nam tâm sự, đây là năm thứ 3 chị Thu được về quê ăn Tết bằng xe miễn phí của tổ chức công đoàn Thủ đô. “Đi xe miễn phí rộng rãi thoải mái, CN chúng mình còn được các đồng chí lãnh đạo TP và CĐ ân cần thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà, tặng tiền lì xì cho các cháu. Mình rất xúc động và luôn coi tổ chức CĐ là ngôi nhà thứ hai của mình”, chị Thu bộc bạch.

ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Nhiều công nhân và gia đình đã có mặt từ sáng sớm để lên xe về quê ăn Tết.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hôm nay, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố như Khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất, số 3 Chu Văn An, Trung tâm thương mại SAVICO, Khu công nghiệp Phú Thị, Cụm công nghiệp Hà Bình Phương… LĐLĐ Thành phố Hà Nội, CĐ các khu công nghiệp và chế xuất, các LĐLĐ cấp trên cơ sở cùng nhiều doanh nghiệp tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng ngàn CNLĐ về quê đón Tết Đinh Dậu, vui Xuân đón Tết. Tại điểm Khu công nghiệp Thăng Long có 23 xe đưa 920 công nhân về các vùng quê Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đón Tết cùng gia đình.

ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trò chuyện và lì xì Tết cho các cháu nhỏ là con của công nhân.
Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên CĐ và NLĐ, trong những ngày này, các cấp CĐ Thủ đô phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực chăm lo đến đời sống cho CNLĐ. Các cấp CĐ Thủ đô đã tổ chức tặng quà cho trên 22.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 15,2 tỷ đồng, chuẩn bị gần 650 chuyến xe đưa trên 28.500 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các Khu CN&CX, Cụm Công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Thấy công nhân phấn khởi chúng tôi cũng rất vui. Năm nay chúng tôi yêu cầu từng người lao động đăng ký với cán bộ công đoàn cơ sở, từ số công nhân đăng kỹ sẽ chia theo các tuyến đường đảm bảo tất cả công nhân đăng ký đều được đi trên những chuyến xe đảm bảo an toàn về với gia đình.

Thông qua chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố mong muốn các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động, các doanh nghiệp quan tâm, cùng tổ chức Công đoàn tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lãnh đạo TP Hà Nội và LĐLĐ TP vẫy tay chào công nhân.
ron rang nhung chuyen xe dua cong nhan ve que an tet
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trò chuyện và lì xì Tết cho các cháu nhỏ là con của công nhân.

Có mặt tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long từ rất sớm để cùng tiễn công nhân về quê ăn tết, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao các hoạt động chăm lo cho CNLĐ trong dịp Tết nguyên đán, đặc biệt là việc tổ chức Tết sum vầy, các chuyến xe nghĩa tình miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết hàng năm của tổ chức công đoàn Thủ đô.” Năm nay tổ chức quy mô rộng hơn, ở trên nhiều địa bàn gắn với khu công nhân ở, gắn với DN, tiện lợi cho công nhân vì công nhân không phải di chuyển quá xa đến địa điểm lên xe về nhà.

Đặc biệt năm nay LĐLĐ TP cử cán bộ công đoàn, cán bộ y tế theo trên các chuyến xe đưa công nhân về tận nơi và lại quy trở lại có thể quán xuyến cả hành trình của công nhân đi và điều kiện chăm sóc các cháu bé. Hà Nội là đơn vị truyền thống tổ chức các hoạt động này nên có nhiều kinh nghiệm,rất nề nếp, mỗi năm có những đổi mới một thay đổi cách làm ngày càng ý nghĩa, thiết thực hơn”

Trần Vũ – Nguyễn Công

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP