Tin trong nước

Quỷ kế lừa trúng số đề của gã nghiện ‘nàng tiên nâu’

Không có công ăn việc làm, lại nghiện ma túy, không có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi của mình, nhóm đối tượng đã nghĩ ra quỷ kế đánh tráo cáp lô đề rồi ép nạn nhân phải đưa tiền.

Phòng cảnh sát Hình sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, đợn vị này đang vào cuộc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Hải Nam (SN 1979, trú tại xã Kim Quan huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 28/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tố giác của quần chúng nhân dân cung cấp: Tại nhà anh Nguyễn Hải Nam có một nhóm đối tượng đến dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền và có hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của anh Nam.

Dịp cuối năm, người dân nên cảnh giác nạn lừa đảo cướp giật (Ảnh TL).

Ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an xã Kim Quan đã đến nhà anh Nam xác minh, phát hiện một nhóm đối tượng đang trong nhà anh nam. Khi phát hiện tổ công tác một số đối tượng bỏ chạy ra ngoài và lên xe ô tô bỏ chạy, tổ công tác đã giữ lại được 5 đối tượng trong nhóm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Lưu Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) nảy sinh ý định dùng thủ đoạn ghi số lô, số đề, sau đó khi có kết quả xổ số thì tìm cách đánh tráo cáp đề tạo ra việc trúng thưởng lừa chủ đề để lấy tiền.

Tuấn mang kế hoạch nói với bạn là Trần Văn Thắng (trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lưu Văn Hiệp (SN 1991, trú tại thôn Vườn Quan, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tuấn bảo Hiệp tìm xem ở khu vực xã Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ) có ai nhận ghi số lô, số đề thì đưa Tuấn đến ghi số lô xiên nhằm thực hiện ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chủ đề.

Hiệp đồng ý và nhờ bạn gái là Lê Ngọc Mỹ ( SN 1990, trú tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho số điện thoại của Xuân, nhà ở khu xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trưa ngày 25/11, Tuấn, Hiệp, Thắng đến thuê hai phòng ở nhà nghỉ Thành Long thuộc thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để ở. Tại đây, Tuấn chuẩn bị 2 tờ cáp đề, mỗi tờ đều ghi các số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 giống nhau, tổng số tiền trên hai tờ cáp đề đều là 2,1 triệu đồng.

Trong đó tờ cáp đề thứ nhất Tuấn ghi một lô xiên 3 số tiền 500 nghìn đồng, còn tờ cáp đề thứ hai Tuấn chỉ ghi lô xiên 3 đó số tiền 100 nghìn đồng, còn 400 nghìn đồng để lại, khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ điền thêm lô xiên 4 gồm các số có trong kết quả xổ số vào dòng để trống trên tờ cáp đề.

Đối tượng Hiệp (phải) và Tuấn tại cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, Hiệp và Tuấn gọi điện cho Xuân. Sau đó cả nhóm đến nhà anh Nam để ghi lô. Tuấn đã đưa cho anh Nam tờ cáp đề thứ nhât chuẩn bị lúc trước cùng với số tiền 2,1 triệu đồng.

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Tuấn đã điền thêm lô xiên 4 gồm các số có trong kết quả xổ số với số tiền là 400 nghìn đồng vào tờ cáp đề thứ hai sau đó rủ Thắng cùng đi vào nhà anh Nam, mục đích là tráo đổi tờ cáp đề đã đưa cho anh Nam bằng tờ cáp đề điền thêm số lô trúng thưởng.

Tại nhà anh Nam, lợi dung sơ hở, Tuấn đã tráo đổi tờ cáp đề. Khi anh Nam xem lại tờ cáp đề thì thấy Tuấn trúng thưởng số tiền 32 triệu đồng. Tuy nhiên anh Nam cho rằng Tuấn đã đánh tráo tờ cáp đề nên không trả tiền cho Tuấn.

Hai bên xảy ra cự cãi, Tuấn và Thắng về lại nhà nghỉ Thành Long. Sau đó, cả nhóm tiếp tục quay lại nhà anh Nam để đòi tiền nhưng anh này đã đóng cửa không tiếp. Sau đó Tuấn nhờ Mỹ gọi nhờ người đến đòi giúp.

Nhận lời Mỹ gọi cho bạn là Ngô Quang Hải (SN 1980, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và được người này đồng ý đòi tiền cho Tuân. Sau đó Hải rủ thêm Phước, Nghĩa và Tuấn Anh đi cùng, Tuấn Anh rủ thêm Nguyễn Công Hoan. Cả nhóm thuê một xe ô tô loại 16 chỗ rồi đến nhà anh Nam, nhưng lúc này nhà anh Nam đã đóng cửa đi ngủ.

Chiều ngày 28/11, Hiệp đi xe taxi cùng Tuấn, Mỹ đi đến nhà anh Nam. Trên đường đi, nhóm này gặp Hải đi cùng Tạ Ngọc Mạnh, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Công Hoan đi xe ô tô của Mạnh.

Tại nhà anh Nam, nhóm đối tương yêu cầu anh này phải trả số tiền Tuấn trúng lô. Anh Nam thấy nhóm đối tượng có đông người, sợ bị hành hung nên đã đồng ý trả tiền cho Tuấn 25 triệu đồng. Vì không có tiền mặt nên anh Nam đi vay trả trước cho Tuấn 15 triệu đồng, còn 10 triệu đồng sẽ trả sau. Khi các đối tượng vừa cầm tiền thì bị công an ập tới.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, đối tượng Tuấn từng lái taxi cho một hãng xe dưới Hà Nội, tuy nhiên đối tượng này mới nghỉ việc. Không có việc làm, Tuấn đi chơi bời đàn đúm với những đối tượng xấu.

Trong đó, Thắng là bạn thân cùng xã với Tuấn, các đối tượng còn lại thì chơi bời qua các lần sử dụng ma túy. Nhóm đối tượng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội để lấy tiền phục vụ nhu cầu ăn tiêu như mua ma túy đá sử dụng tập thể, thuê nhà nghỉ, ăn uống và chơi bời.

Hiện vụ án đang được công an Tuyên Quang tiếp tục làm rõ.

Đã khởi tố để điều tra

Đại tá Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự , Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tuấn và Lưu Văn Hiệp với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng còn lại cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP