Tin Hà Tĩnh

Quốc lộ 1 xuất hiện nhiều ‘ổ voi’ sau đợt mưa lũ kéo dài

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua một số huyện ở Hà Tĩnh những ngày gần đây xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ gà". Ngành chức năng phải dựng biển cảnh báo ở một số đoạn.

Ngành chức năng đặt biển báo trên quốc lộ 1, nơi có nhiều đoạn đường bong tróc, hư hỏng - Ảnh: LÊ MINH

Những ngày gần đây, sau đợt mưa lũ ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, tại tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện nhiều đoạn đường hư hỏng.

Ghi nhận của phóng viên, tuyến quốc lộ 1 kéo dài từ huyện Thạch Hà đến huyện Can Lộc xuất hiện hàng loạt "ổ voi, ổ gà", nhiều đoạn mặt đường bong tróc nặng, xuất hiện sống trâu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Những "ổ voi, ổ gà" xuất hiện nhiều hơn sau đợt mưa lũ vừa qua - Ảnh: LÊ MINH


Đặc biệt, đoạn quốc lộ 1 đi qua xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) do mặt đường hư hỏng nên ngành chức năng phải đặt biển cảnh báo trên một làn đường khiến phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp khó khăn.

Tại quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũng ghi nhận tình trạng mặt đường xuất hiện các vũng nước khá lớn.

Mặt đường tuyến tránh TP Hà Tĩnh hư hỏng đang được các công nhân sửa chữa lại - Ảnh: LÊ MINH


Các công nhân cho biết họ được điều động sửa chữa lại mặt đường từ sáng 4-10. Họ vá đường bằng cách thảm thô lại rồi cho máy lu hạng nhẹ lu nén. Đây là cách khắc phục tạm thời để hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Xuân bị ngập nên ngành chức năng cấm phương tiện qua lại, tránh nguy hiểm - Ảnh: LÊ MINH


Cũng tại tuyến quốc lộ 1 đoạn xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), từ sáng 30-9 do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về làm tuyến đường chìm trong nước khoảng 40cm.

Bốn ngày qua chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an dựng rào chắn cấm phương tiện lưu thông. Các phương tiện từ Nghệ An vào Hà Tĩnh và chiều ngược lại được hướng dẫn đi trên tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh.

Đến sáng 4-10, nước lũ rút, các điểm chốt được tháo dỡ, tuyến quốc lộ 1 mới thông trở lại.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP