Tại 8 tỉnh trên, Đoàn công tác của Đảng ủy CA Trung ương đã làm việc với đại diện lãnh đạo các tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng và Công an các đơn vị, địa phương…

Theo báo cáo tại các tỉnh mà Đoàn đã kiểm tra thì đều có điểm chung là từ năm 2012 đến nay, việc tổ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ở các địa phương đã tiến hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng và  bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.

Từ các giải pháp mang tính trọng tâm, sát với tình hình thực tế và sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy Đảng và các ngành chức năng ở các tỉnh cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình TTATGT trong 3 năm qua tại các địa phương trên đã  có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, tình hình TTATGT trên  địa bàn một số tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Mặc dù tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa bền vững, số vụ TNGT chết từ 2 người trở lên có chiều hướng gia tăng; tình hình vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở các địa phương; việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia chạy quá tốc độ… vẫn xảy ra; chính quyền tại một số địa phương, nhất là cấp xã chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt; công tác TTKS và xử lý vi phạm quá tải trọng; công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện; quản lý lái xe sau khi cấp GPLX còn chưa được chủ động, thường xuyên…

Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc tại Vĩnh Phúc.

Về kết quả công tác qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, đáng ghi nhận là tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh. Tại hai địa phương trên, từ các giải pháp mang tính trọng tâm, sát với tình hình thực tế và sự  chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của lãnh đạo tỉnh cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình TTATGT ở hai tỉnh này đã có chuyển biến tích cực.

Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh
Trung tướng Tô Thường phát biểu tại Vĩnh Phúc .

Kết thúc các buổi làm việc tại các tỉnh trên, Trung tướng Tô Thường đã biểu dương khen ngợi sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy Đảng, các sở, ban ngành ở các địa phương trong việc tổ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan, có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW đạt hiệu quả tốt hơn nữa, Trung tướng Tô Thường đề nghị, các địa phương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, có chủ trương, giám sát cụ thể, thường xuyên kiểm tra thực hiện Chỉ thị ở cơ sở; tăng cường kiểm tra trong công tác đảm bảo TTATGT; huy động mọi nguồn lực; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp triển khai một cách đồng bộ hơn nữa. Công tác tuyên truyền cần phải thường xuyên, đầy đủ, đúng trọng tâm đúng đối tượng, cũng như đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn; công tác tham mưu cho Bí thư các tỉnh cần phải được chú trọng; đặc biệt công tác đào tạo lái xe và quản lý lái xe sau khi cấp bằng cần phải được chấn chỉnh qua đó tạo sự đồng thuận chung cho toàn xã hội chiến thắng trong cuộc chiến với vấn nạn TNGT.

Minh Hải/CAND