AFF Cup 2016

Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước

Việc tận dụng tốt 2 trong số các cơ hội tạo ra đã giúp tuyển Pháp đánh bại Nigeria với tỷ số 2-0. Theo đó, đội quân của HLV Didier Deschamps thẳng tiến vào tứ kết.

Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước

Nigeria phải đối mặt với vô vàn thách thức trước khi bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8. Ngoài việc đối thủ là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch, đội quân của HLV Keshi còn phải tìm cách hóa giải lời nguyền trên sân vận động quốc gia Mane Garrincha, Brasilia. Ba đại diện châu Phi bị loại trước đó gồm Cameroon, Bờ Biển Ngà và Ghana đều gục ngã khi thi đấu tại đây.

Pháp 2-0 Nigeria

Tận dụng tốt 2 trong số các cơ hội tạo ra đã giúp tuyển Pháp đánh bại Nigeria với tỷ số 2-0. Theo đó, đội quân của HLV Didier Deschamps thẳng tiến vào tứ kết.

Quyết tâm vượt qua mọi thách thức để ghi tên vào vòng tứ kết được đại bàng xanh thể hiện bằng những miếng đánh phủ đầu về phía khung thành của tuyển Pháp. Tuy vậy, những pha dứt điểm quyết định của đại diện châu Phi lại không đủ sắc sảo để buộc thủ thành Lloris phải vào lưới nhặt bóng. Sau khoảng 20 phút có phần bị khớp trước lối chơi chủ động của Nigeria, Pháp dần lấy lại thế trận. Theo đó những cú phản đòn liên tục được các học trò của HLV Deschamps tung ra. Tiếc là cả hai pha kiến tạo tuyệt vời của Valbuena ở phút 22 và 39 đều bị Paul Pogba và Debuchy bỏ lỡ một cách đáng tiếc (Pogba volley trúng vị trí thủ môn Enyeama, còn Debuchy lại sút chệch cột dọc).

Bước sang hiệp 2, sự vượt trội về thể lực giúp Nigeria tạo được thế trận cực tốt về phía khung thành tuyển Pháp. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Emenike và Moses đều không khuất phục được đôi tay của thủ thành Lloris. Giống như hiệp đấu đầu tiên, đại bàng xanh đã đánh mất thế trận vào tay đối thủ sau gần nửa giờ dồn ép trong hiệp 1. Và đội quân của HLV Keshi đã phải trả giá đắt vì điều đó.

Trong 5 lần vượt qua vòng 2 trước đây, tuyển Pháp đều thẳng tiến đến bán kết vào các năm 1958, 1982, 1986, 1998 và 2006. Riêng năm 1998 và 2006, đội quân áo lam đã ghi tên vào chung kết, vô địch tại giải đấu trên quê hương (1998) và giành á quân trên đất Đức (2006).

Ngay sau cú sút dội xà ngang của Cabaye ở phút 77, Paul Pogba đã khai thông bế tắc của trận đấu bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 80. Trước nguy cơ bị biến thành khán giả World Cup, Nigeria dồn lên tấn công quyết liệt. Nhưng khi những nỗ lực của họ còn chưa được đền đáp thì đại bàng xanh đã dính phải cú mổ thứ 2 của gà trống Gaulois.

Phút 90+2, Valbuena đã khép lại ngày thi đấu thuyết phục bằng đường chuyền như đặt để Griezmann băng vào giật gót. Cú dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo khoác áo Real Sociedad đưa bóng đập vào chân hậu vệ Yabo bay vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho Les Bleus.

Với kết quả này, tuyển Pháp chính thức giành vé vào tứ kết. Ở vòng 8 đội, các cầu thủ đến từ đất nước hình lục lăng sẽ so tài cùng đội thắng ở cặp đấu giữa Đức và Algeria. Trong khi thất bại trong việc hóa giải lời nguyền tại Mane Garrincha, đội quân của HLV Keshi buộc phải xách va ly về nước.

Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • Pháp có sự khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2014 khi vùi dập Honduras với tỷ số 3-0. Ở loạt trận thứ 2, gà trống tiếp tục gáy vang bằng chiến thắng 5-2 trước Thụy Sỹ. Việc sớm giành vé vào vòng knock-out khiến Les Bleus không còn quyết liệt ở loạt trận cuối nên bị Ecuador kìm chân với tỷ số hòa 0-0.

  • Thành tích đầu bảng của Pháp có sự đóng góp cực lớn của tiền đạo Karim Benzema. Chân sút của Real đã ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần.
  • Trong trận gặp Thụy Sỹ, Benzema đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận vì cho rằng ngôi sao của Real ghi bàn trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.


    Bàn thắng tuyệt đẹp không được công nhận của Benzema

    Ở giây cuối cùng, khi trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc tiền đạo người Pháp lập công, nhưng bàn thắng tuyệt đẹp đã không được công nhận.

  • Cầu thủ gốc Việt Johan Cabaye và tiền đạo Karim Benzema được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Pháp vào tứ kết World Cup 2014. Ảnh: Getty Images.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước

  • Dù tuyển Pháp được đánh giá cao hơn Nigeria nhưng HLV Didier Deschamps vẫn tỏ ra rất thận trọng. Nhà cầm quân này đánh giá thất cao thể lực của các cầu thủ Nigeria, và cho rằng đó sẽ là thứ vũ khí đáng sợ nhất của đại diện châu Phi.
  • Bên phía đối lập, HLV Keshi khá tự tin vào đội hình giàu thể lực của mình. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng vấn đề lớn nhất của Nigeria là yếu tố tinh thần. Các học trò của HLV Keshi không có tâm lý tốt cho trận này khi mâu thuẫn nghiêm trọng với LĐBĐ Nigeria về vấn đề tiền thưởng.

    Những con số thống kê về hai mũi tấn công đáng sợ nhất của Pháp và Nigeria. Ảnh: Whoscored.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • HLV Deschamps lo lắng cũng có nguyên do. 2/3 lần chạm trán gần đây với các đối thủ châu Phi tại các kỳ World Cup, Pháp chỉ thắng 1 trận trước Togo năm 2006. Hai trận còn lại họ để thua Senegal (2002) và Nam Phi (2010).

  • Đánh bại Bosnia ở vòng bảng là chiến thắng đầu tiên của Nigeria trong 11 trận gần nhất tại VCK World Cup.
  • Trong hai lần lọt vào vòng 1/8, Nigeria toàn thua. Lần đầu đại bàng xanh châu Phi bại trận trước Italy với tỷ số 1-2 năm 1994 và trước Đan Mạch (1-4) năm 1998.

  • Thành tích thi đấu trong những kỳ World Cup gần đây của Nigeria là không tốt. Ảnh: Getty Images.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • Tổng số 8 bàn thắng của đội tuyển Pháp tại World Cup tính đến trước trận đấu này đều được ghi trong khu vực cấm địa của đối phương.

  • Trong 5 lần gần nhất vượt qua vòng 2 ở World Cup, Pháp đều tiến đến bán kết vào các năm 1958, 1982, 1986, 1998 và 2006. Riêng năm 1998 và 2006, đội quân áo lam còn tiến vào chung kết, vô địch tại giải đấu trên quê hương và giành á quân trên đất Đức.

  • Đội hình ra sân:

    Pháp: Lloris, Debuchy, Koscielny, Varane, Evra, Matuidi, Cabaye, Pogba, Valbuena, Giroud, Benzema.

    Nigeria: Enyeama, Yobo, Ambrose, Musa, Odemwingie, Emenike, Mikel, Moses, Oshaniwa, Onazi, Omeruo.

  • Sơ đồ chiến thuật.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • Ngoài Benzema, Oliver Giroud cũng là cầu thủ rất được chú ý bên phía tuyển Pháp. Trong số 7 lần có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp, ngôi sao của Arsenal ghi 6 bàn và kiến tạo 2 lần – một thành tích quá thuyết phục.
  • Với màn trình diễn thuyết phục của dàn sao trong tay HLV Didier Deschamps ở kỳ World Cup năm nay, tuyển Pháp lần đầu tiên kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 sau 16 năm.
  • Nếu giành chiến thắng trước Nigeria, Pháp sẽ chạm trán đối thủ thắng ở cặp Đức – Algeria. Khi đó, nhiều khả năng gà trống Gaulois đụng đụng cỗ xe tăng bởi đội quân củ Joachim Loew được đánh giá vượt trội so với đại diện châu Phi.

  • Tính đến trước trận đấu này, World CUp 2014 đã có 145 bàn thắng được ghi, bằng với tổng số pha lập công tại kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi.
  • Cầu thủ hai đội đang khởi động trên sân vận động quốc gia Mane Garrincha. Ảnh: Getty Images.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • 9 trận của Didier Deschamps tại các kỳ World Cup trên cương vị cầu thủ và HLV, ông đều chưa thua trận nào (thắng 7 hòa 2).
  • Trong lịch sử World Cup, chỉ có 3 đội châu Phi ghi tên mình vào tứ kết là Cameroon (1990), Senegal (2002) và  Ghana (2010).
  • Hiệp 1 trận đấu giữa Pháp và Nigeria bắt đầu! Đài bàng xanh châu Phi giành quyền giao bóng trước.
  • 4′: Nhận đường chuyền bên cánh trái, Matuidi thoát xuống sát đường biên ngang sau đó chuyền bóng vào trong. Rất may cho Nigeria là một hậu vệ áo xanh đã kịp cản phá trước khi bóng tìm đến vị trí của Giroud.
  • Ba đại diện châu Phi bị loại khỏi World Cup lần này là Cameroon, Bờ Biển Ngà và Ghana đều từng bại trận khi thi đấu trên sân vận động quốc gia Mane Garrincha. Liệu Nigeria có vượt qua được cái dớp đen xảy ra với các đại diện của lục địa đen hay không?

  • Nigeria đang chủ động tấn công trong những phút đầu tiên. Ảnh: Getty Images.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • 10′: Cú sút của Emenike đã đập đúng chân một cầu thủ của Pháp. Đây là quyết định không hợp lý đối với tiền đạo của Nigeria.
  • Tỷ lệ sau 11 phút thi đấu đầu tiên.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • 15′: Sau khi nhận bóng ở khu vực trung lộ, Giroud khéo léo dứt điểm nhưng bóng đã không đi theo ý muốn của tiền đạo này.
  • 17′: Cú sút phạt rất căng của Emenike đưa bóng đi quá bổng so với khung thành của thủ môn Lloris.
  • 19′: Sau quả tạt bên cánh trái, Emmanuel Emenike băng vào đệm bóng tung lưới tuyển Pháp. Rất may cho Les Bleus là trọng tài đã cho rằng tiền đạo đối phương rơi vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới.

  • Pha bắt việt vị chính xác của các trọng tài đối với Emenike.

  • 22′: Suýt chút nữa tỷ số được mở cho tuyển Pháp. Pha bắt volley của Paul Pogba sau quả tạt của Valbuena đã không đánh bại được thủ thành của Enyeama.
  • Cú bắt volley rất nhanh của Pogba.

  • 29′: Những phút vừa qua Pháp đã lấy lại thế trận nhưng đội quân áo lam vẫn chưa xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Nigeria.
  • 32′: Pha thâm nhập vòng cấm và dứt điểm rất nhanh của Mathieu Debuchy nhưng bóng đi quá bổng so với khung thành của Nigeria.
  • 39′: Thêm một cơ hội ngon ăn nữa mở ra với tuyển Pháp. Sau đường chuyền của Valbuena, Debuchy tung ra cú sút rất căng. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Nigeria.
  • Cú sút rất tốt của Dechuby nhưng không thành công.

  • 44′: Cú sút rất bất ngờ của Emenike buộc Lloris phải trổ tài cứu thua cho tuyển Pháp.
  • 45′: Hiệp 1 được bù giờ 2 phút.
  • Hiệp 1 trận đấu giữa Pháp và Nigeria đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
  • Thống kê hiệp 1.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • Những hình ảnh đáng chú ý trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Ảnh: Getty Images.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • Có khoảng 200 CĐV Pháp đang xem đội tuyển quê hương thi đấu tại quán cafe Chez Xuân số 41 An Dương. Ảnh: Tùng Lê.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước

  • Tỷ lệ hiệp 2.

    Pháp 2-0 Nigeria: Tiễn đại bàng xanh về nước
  • Hiệp 2 trận đấu giữa Pháp và Nigeria bắt đầu!
  • 48′: Sau khi thoát xuống bên cánh phải, Moses chuyền vào trong nhưng không qua được sự truy cản của hậu vệ tuyển Pháp.
  • 54′: Pha vào bóng cực nguy hiểm của Matuidi khiến anh phải nhận thẻ vàng.
  • 59′: Cú sút xa rất nguy hiểm của Emenike nhưng bóng đã không đi vào khung thành của thủ môn Lloris.
  • 65′: Thủ môn Lloris một lần nữa trổ tài cản phá cú sút của Emmanuel Emenike. Nêu không có sự xuất sắc của thủ thành thuộc biên chế Tottenham, có lẽ mành lưới của Les Bleus đã tung lên.
  • Cú sút xa của Emenike ở phút 59.

  • 69′: Những phút vừa qua Nigeria tạo ra được sức ép khá lớn về phía khung thành Lloris. Nếu không có những phương án đánh chặn từ xa, rất có thể đội bóng áo lam sẽ phải trả giá.
  • 70′: Suýt chút nữa Pháp có bàn mở tỷ số. Sau đường chuyền của Giroud, Benzema thoát xuống dứt điểm vào người thủ thành Enyeama ở thế đối mặt. Bóng sau đó đã bay về phía mành lưới nhưng Moses đã xuất hiện kịp thời cứu thua cho đại bàng xanh.
  • 73′: Cú sút từ khoảng cách khá xa của Benzema vừa thiếu lực lại không chính xác.
  • 77′: Bóng đã đập xà ngang khung thành của Nigeria sau cú sút từ ngoài vòng cấm của tuyển thủ Pháp. Người tung ra pha dứt điểm trái phá là tiền vệ gốc Việt Cabaye.
  • Benzema bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 70.

  • 80′: Pha đẩy bóng trượt của thủ thành Enyeama đã mở ra cơ hội vàng cho Paul Pogba. Và cựu sao M.U đã không bỏ lỡ khi đánh đầu tung lưới trống, mở tỷ số cho tuyển Pháp.
  • Pháp là đội tung ra nhiều pha dứt diểm vào xà ngang cột dọc đối phương nhất tại World Cup 2014 – 6 lần, nhiều hơn tất cả những đội bóng nào khác.
  • 84′: Nhận đường chuyền từ giữa sân, Antoine Griezmann thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú sút của anh đã không đánh bại được phản xạ tuyệt vời của Enyeama.

Pogba đánh đầu mở tỷ số cho Pháp

Pha đẩy bóng trượt của thủ thành Enyeama đã mở ra cơ hội vàng cho Paul Pogba. Và cựu sao M.U đã không bỏ lỡ khi đánh đầu tung lưới trống, mở tỷ số cho tuyển Pháp.

  • 89′: Nigeria có sự thay đổi người chiến thuật. Moses rời sân để nhường chỗ cho Uche.
  • 90’+2: Sau cú căng ngang của Valbuena bên cánh phải Griezmann đánh gót đập vào chân của đội trưởng Yobo bay vào lưới. Tỷ số là 2-0 cho tuyển Pháp.

Griezmann gây áp lực khiến Yobo phản lưới nhà

Sau cú căng ngang của Valbuena bên cánh phải Griezmann đánh gót đập vào chân của đội trưởng Yobo bay vào lưới. Tỷ số là 2-0 cho tuyển Pháp.

  • Đúng lúc này trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa Pháp và Nigeria. Kết quả chung cuộc đội quân của HLV Didier Deschamps giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP