Kỳ Anh

Phá chuyên án bán dâm tại cafe G7 – Trà xóm 4 xã Kỳ Phong

Ngày 13/9 Thiếu tá Hoàng Trung Thông – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: vừa qua đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh phá chuyên án MT0104 bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán dâm cùng nhiều tang vật có liên quan.

hatinh24h

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước tình hình tệ nạn mua bán dâm trên địa bàn huyện Kỳ Anh hết sức phức tạp gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là tại địa bàn xã Kỳ Phong, Kỳ Tiến, KKT Vũng Áng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã lập án đấu tranh. Sau nhiều thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, vào lúc 15 giờ ngày 10/9 lực lượng cảnh sát hình sự đã bất ngời đột nhập vào quán cafe G7 – Trà tại xóm 4 xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh do Lưu Xuân Chiến làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986) trú tại phường Lê Lợi – TP vinh, tỉnh Nghệ An; Lương Thị Giang (SN 1995) trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Thanh (SN 1991) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Huyền (SN 1997) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện 2 bao cao su đã qua sử dụng và 500.000đ tiền mua bán dâm. Quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng, Cơ quan điều tra bắt giữ thêm Dương Văn Hoàng (SN 1978) trú tại xóm 4 xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh là đối tượng chuyên dẫn dắt và chở gái bán dâm đến địa điểm khi khách có yêu cầu.

Phá thành công chuyên án MT0104 là một sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Kỳ Anh. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đình Vũ – Sỹ Quý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP