Quen nữ sinh lớp 7 thông qua mạng xã hội, Đ. rủ bé gái này bỏ nhà theo mình và sau đó cả hai vào khách sạn giao cấu.
Nguyễn Văn Đ. tại cơ quan điều tra.

Trước đó, gia đình bà L. đã đến Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, nơi gia đình bà cư trú trình báo về việc con gái bà là cháu V. (sinh tháng 9/2001, đang học lớp 7) đi khỏi nhà từ chiều 15/8 đến đêm vẫn không về nhà.

Suốt hai ngày sau đó, gia đình bà L. tỏa đi khắp nơi tìm con gái nhưng không có kết quả. Đến trưa 17/8, khi tới khu vực tại ngã ba đường Tô Ngọc Vân- Cây Keo, Phường Tam Phú, người nhà bà L. phát hiện cháu V. đi cùng với nam thanh niên trong bộ dạng thất thểu. Vợ chồng bà L. sau đó đã đưa cả hai đến công an địa phương để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai báo tên là Nguyễn Văn Đ. như nói trên. Đ. cho hay thông qua mạng xã hội đã làm quen với cháu V, thời gian sau hai người dần có cảm tình.

Chiều 15/8, Đ. rủ V. bỏ nhà theo mình, sau đó cả hai đến một khách sạn ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Tại đây, Đ. và V. nhiều lần quan hệ tình dục. Bố mẹ V. đi làm về không thấy con gái đâu, qua ngày hôm sau cũng không thấy con về nên đã trình báo công an.

Phương Anh Linh/ Infonet