Thế giới

Những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào tân tổng thống Hàn Quốc tái xuất

Những cáo buộc sai sự thật về quá khứ của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gần đây lại tái xuất trên mạng xã hội, dù đã bị tòa án bác bỏ trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 9-7, các bài đăng này trích dẫn phát ngôn của một cựu nhà ngoại giao Mỹ tại cuộc họp báo, trong đó ông này cổ xúy cho các thuyết âm mưu vô căn cứ liên quan đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử gần đây tại Hàn Quốc.

"Wow, tôi biết vụ tấn công tình dục rồi, nhưng không ngờ còn cả chuyện giết người. Hắn còn điên hơn tôi tưởng. Hãy xử tử hắn ngay lập tức", một đoạn bình luận bằng tiếng Hàn trên video đăng tải trên mạng xã hội X ngày 27-6-2025 viết như vậy.

Đoạn clip này, hiện đã được xem hơn 15.000 lượt, ghi lại hình ảnh ông Morse Tan - cựu đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Văn phòng Công lý hình sự toàn cầu - phát biểu tại buổi họp báo ở Câu lạc bộ Báo chí quốc gia tại Washington.

"Ông Lee Jae Myung, khi còn trẻ, từng tham gia vào một vụ hiếp dâm tập thể và sát hại một cô gái trẻ, và vì vậy bị đưa vào trại giáo dưỡng, khiến ông không thể học trung học cơ sở và trung học phổ thông", ông Tan phát biểu.

Ông Tan và một số nhân vật cực hữu đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ trong sự kiện này rằng cuộc bầu cử tổng thống ngày 3-6 tại Hàn Quốc đã bị gian lận, đồng thời cho rằng có khả năng Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử.

Ông cũng lặp lại một tuyên bố từng bị Hãng tin AFP bác bỏ trước đây, cho rằng việc các phiếu bầu chưa gấp lại là bằng chứng của gian lận.

Những cáo buộc về ông Lee và đoạn clip nói trên cũng được lan truyền qua các bài đăng tương tự trên Facebook, YouTube và X. Tuy nhiên, các tòa án Hàn Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này.

Phán quyết của tòa án

Theo kiểm chứng thực tế của Hãng tin AFP, những cáo buộc tương tự này từng được lan truyền vào trước kỳ bầu cử năm 2022, khi ông Lee tranh cử và thua trước đối thủ là ông Yoon Suk Yeol.

Khi tìm kiếm từ khóa trên Cổng truy cập thông tin tư pháp Hàn Quốc, có thể thấy hàng chục phán quyết trong các vụ án liên quan đến những người bị truy tố và phạt tiền vì lan truyền những cáo buộc sai sự thật đó, vi phạm luật bầu cử Hàn Quốc trước kỳ tổng tuyển cử năm 2022.

Theo bản án của Tòa án quận Nam Seoul năm 2023, không có bất kỳ ghi nhận nào về tiền án giáo dưỡng đối với ông Lee trong hồ sơ tư pháp và tài liệu công khai ứng cử viên.

Bản án cũng cảnh báo việc phát tán thông tin chưa kiểm chứng có thể làm sai lệch nhận thức của cử tri và phá hoại tính công bằng trong bầu cử.

Luật pháp Hàn Quốc quy định ứng viên phải công khai mọi án phạt hình sự có mức phạt từ 1 triệu won (khoảng 730 USD) trở lên, và các bản kê khai của ông Lee hoàn toàn không đề cập đến những cáo buộc như trên.

Ông Lee từng bỏ học để đi làm công nhân nhằm phụ giúp gia đình và bị chấn thương nghiêm trọng ở khuỷu tay do tai nạn lao động. Ông đã nhiều lần tham gia tranh cử các vị trí dân cử.

AFP cũng cho biết đã từng nhiều lần xác minh và bác bỏ các cáo buộc sai sự thật nhằm vào ông Lee, đặc biệt trong bối cảnh chính trị ngày càng phân cực tại Hàn Quốc.


Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP