Nhà đẹp

Nhà cổ 650 tỷ khiến dân chơi ngả mũ của đại gia Đà Nẵng

Để thỏa mãn thú chơi tao nhã, vị đại gia Đà Nẵng cho xây dựng khu nhà cổ tạo không gian hoài niệm độc đáo, đậm chất quê mùa giữa chốn xô bồ tấp nập.

Nằm trong khuôn viên 5.000 m2 hình chữ L trên đường Điện Biên Phủ (Thanh Khê, Đà Nẵng), "Không Gian Xưa" là một quần thể kiến trúc các ngôi nhà cổ thuộc sở hữu của ông Lê Bá Huy. Ảnh: Vietnamnet

Việc xây dựng khu nhà này là cả một quá trình kỳ công. Để có được mảnh đất rộng hơn 5.000 m2, hai vợ chồng ông Huy phải năn nỉ 10 chủ đất sang nhượng mới có được. Ảnh: Vietnamnet

10 ngôi nhà cổ có tuổi từ 100-200 năm, giá mỗi căn 4 tỷ đồng. Ảnh: Nguoiquansat

Thời gian xây dựng khu nhà vườn kéo dài gần 4 năm, từ tháng 7/2008 và hoàn thành ngày 30/4/2011, bằng xây một resort hay khách sạn 5 sao. Ảnh: Tiền phong

Số tiền đầu tư là gần 500 tỷ đồng, nếu tính cả tiền đất là, tổng số tiền đại gia Huy bỏ ra lên tới 650 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong

Lối vào khu nhà cổ đặt hai con rồng bắng đá bề thế. Ảnh: Vietnamnet

Nhà cổ được bao bọc bởi bức tường thành cao uốn lượn. Ảnh: Vietnamnnet

Bên trong căn nhà cổ là cả một thế giới xưa cũ kỹ in đậm dấu thời gian, từ bộ ghế ngồi, đến tràng kỷ, bộ lư hương... Ảnh: Vietnamnnet

Tủ chè. Ảnh: Vietnamnnet

Mâm đồng dọn cơm cùng tủ sập cổ. Ảnh: Vietnamnnet

Trong sân vườn là những cây cổ thụ quý hiếm. Ảnh: Vietnamnnet

Dưới gốc sung hàng trăm năm tuổi là tảng đá tự nhiên mang hình hài chim mẹ đang mớm mồi cho chim con. Ảnh: Vietnamnnet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP