Pháp luật

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Bình Thạnh là đôi nam nữ

Bước đầu công an xác định nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng là đôi nam nữ, cướp khoảng 1,5 tỉ đồng.

Chiều 7-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Bình Thạnh cho biết qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong ngân hàng, bước đầu công an xác định nghi phạm gồm 1 nam và 1 nữ, cả 2 đều đi xe máy, sử dụng súng, bình xịt hơi cay khi ra tay cướp.

Lời kể từ nhân chứng

Anh Nguyễn Văn Nhơn kể khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh đang ngồi bảo vệ quán ăn gần phòng giao dịch Bà Chiểu - Ngân hàng Việt Á trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh thì nghe tiếng tri hô "cướp", "cướp". Lúc này, anh Nhơn quay lại nhìn thì phát hiện 1 đối tượng mặc đồ màu xanh điều khiển xe máy hiệu Wave chạy với tốc độ nhanh trên lề đường Đinh Tiên Hoàng. Anh Nhơn và một số người định đuổi theo nhưng không kịp.

Anh Nguyễn Văn Nhơn kể lại vụ cướp ngân hàng táo tợn

Bác Sáu (hành nghề xe ôm) cho hay chỉ nhìn thấy 1 người mặc áo đen, bịt kín khẩu trang và một người mặc áo xanh chạy xe song song với nhau theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng về đường Võ Thị Sáu – quận 3 rồi mất hút.

Chứng kiến sự việc, anh H (người đi đường) kể thời điểm trên anh đang đứng ở lề đường Đinh Tiên Hoàng – đối diện phòng giao dịch Bà Chiểu, thì thấy một nam thanh niên bịt kín khẩu trang đi vào ngân hàng. Anh H không hiểu nam thanh niên vào ngân hàng giao dịch hay tìm người thân vì trời đã trưa.

Phòng giao dịch ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Phòng giao dịch ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

"Tôi nhìn không rõ nhưng thấy đối tượng mặt bịt kín khẩu trang. Khi tôi đang gọi điện thoại thì nghe tiếng hô "cướp", "cướp", một nhóm người đuổi theo đối tượng lúc nãy vào ngân hàng. Đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát, một người phụ nữ đuổi theo, vấp đá té ngã ra đường"- anh H. nhớ lại.

Thủ phạm cướp 1,5 tỉ đồng

Theo nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 7-12, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong ngân hàng, bước đầu công an xác định thủ phạm gồm 1 nam và 1 nữ, cả 2 đều đi xe máy.

Điều tra bước đầu cho thấy một nam thanh niên đeo kín khẩu trang đi vào bên trong ngân hàng. Đối tượng sau đó lớn tiếng đe dọa, rút 1 vật giống súng Rulo đe dọa nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Chỉ trong tích tắc, đối tượng lấy tiền bỏ vào bao tải màu trắng rồi ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP