Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Nâng cánh ước mơ khởi sự, lập thân, lập nghiệp cho tuổi trẻ tỉnh nhà

Chiều ngày 17/6/2016, tại Hội trường UBND xã Kỳ Đồng – Huyện Kỳ Anh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức diễn đàn đối thoại, tư vấn định hướng khởi nghiệp giữa Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương với cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng chí Dương Tất Thắng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và trực tiếp đối thoại tại diễn đàn.


Các đại biểu tham dự Diễn đàn đối thoại
Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Trọng Quế – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Lê Thành Đông – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Bùi Quang Hoàn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; đại diện lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, huyện Kỳ Anh cùng hơn 200 cán bộ, ĐVTN huyện Kỳ Anh là chủ các doanh nghiệp, mô hình kinh tế, thành viên các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Câu lạc bộ thanh niên là chủ các doanh nghiệp, mô hình kinh tế, thành viên các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Câu lạc bộ thanh niên đang có nhu cầu, nguyện vọng, ý tưởng xây dựng các mô hình kinh tế, khởi sự doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tham gia chủ trì diễn đàn và đối thoại với thanh niên


Đồng chí Lê Thành Đông – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham gia chủ trì và phát biểu tại diễn đàn

Tham gia đối thoại, với tinh thần dân chủ, cởi mở các bạn ĐVTN huyện Kỳ Anh đã nêu lên nhiều ý kiến với nội dung những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, tiếp cận các cơ chế chính sách, vay vốn giải quyết việc làm, đặc biệt là những thắc mắc về những phương án tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới của Tổ chức Đoàn để giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế.

Đoàn viên Trần Đăng Khoa (xã Kỳ Tây): “Hiện nay, thanh niên tiếp cận với nguồn vốn để khởi nghiệp
còn nhiều khó khăn. Vì vậy thời gian tới, tỉnh cần có các cơ chế, chính sách để giúp thanh niên phát triển sản xuất”

Trực tiếp tham gia đối thoại với đoàn viên, thanh niên tại diễn đàn, đồng chí Dương Tất Thắng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận tuổi trẻ tỉnh nhà trong thời gian qua đã nỗ lực trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, có nhiều mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh, đề cập đến những chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, ngành, của tỉnh và các địa phương đang được triển khai, phát huy hiệu quả; định hướng cho ĐVTN những giải pháp, cách làm, ý tưởng khởi nghiệp; động viên ĐVTN nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tiềm năng thế mạnh của mình về tuổi trẻ, sức khỏe, trí tuệ, đặc biệt là phát huy tối đa sức sáng tạo, dám nghĩ, dám hành động, mạnh dạn biến ý tưởng, ước mơ thành hiện thực để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đồng chí Dương Tất Thắng cũng đã đề nghị các cấp, ngành liên quan tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên trong thời kỳ mới; quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trong các hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, lập thân, lập nghiệp,…
Đoàn viên Nguyễn Văn Hạ (xã Kỳ Tân): “Hiện nay, rất nhiều sinh viên ra trường đang gặp khó khăn
trong tìm kiếm việc làm. Trong thời gian tới, tỉnh cần có các chính sách, giải pháp để tạo việc làm cho
sinh viên, thanh niên nông thôn”
Cùng trực tiếp đối thoại với ĐVTN, đồng chí Bùi Quang Hoàn –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã giải đáp cho ĐVTN về những chủ trương, chính sách, sự hỗ trợ địa phương trong việc phát triển các mô hình kinh tế, vay vốn, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới,…; đồng chí cũng đã bày tỏ tình cảm, sự quan tâm, đồng hành, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên thực hiện khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xã hội.
Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã bày tỏ niềm vui trước sự đồng lòng ủng hộ, tích cực hưởng ứng của đông đảo ĐVTN tỉnh nhà đối với tổ chức Đoàn, Hội và các hoạt động do Đoàn, Hội các cấp tổ chức. Đồng chí nêu lên một số cách làm hay, mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu đã vận dụng sự hỗ trợ của các cấp, ngành để xây dựng và phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh cũng như một số cách làm hiệu quả của các tỉnh bạn nhằm gợi mở cho ĐVTN những ý tưởng, ấp ủ kế hoạch xây dựng mô hình kinh tế, khởi nghiệp làm giàu trên cơ sở vận dụng tối đa sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự đồng hành thường xuyên, tích cực của tổ chức Đoàn, Hội các cấp. Thay mặt tuổi trẻ tình nhà, đồng chí cũng đã bày tỏ lòng biết ơn trước những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã dành cho tuổi trẻ; tin tưởng rằng diễn đàn hôm nay sẽ tạo động lực, lan tỏa đến đông đảo các tầng lớp tuổi trẻ tỉnh nhà để từ đó đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Dương Tất Thắng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi đối thoại

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn và Giám đốc Cty CP chăn nuôi Mitrco Lê Văn Nhị ký cam kết tài trợ xây dựng
“Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”
Trong khuôn khổ chương trình đối thoại, đã diễn ra Lễ ký cam kết tài trợ xây dựng “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giữa Tỉnh đoàn và các doanh nghiệp trên địa bàn; theo đó, Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn đã hỗ trợ 100 triệu đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh hỗ trợ 100 triệu đồng và Doanh nghiệp Phú Nhân Nghĩa ở huyện Kỳ Anh hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là nguồn quỹ được quản lý bởi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; hoạt động dựa trên nguốn lực đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; nhằm tạo ra những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ quá trình khởi nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP