Chuyện khó tin

Mang quan tài diễu phố, đập phá xe công an

Các đối tượng lợi dụng việc mang quan tài diễu hành trên phố gây sức ép, đồng thời đập phá làm hư hỏng xe của công an.

Ngày 5/6, TAND Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo đều trú tại TP Móng Cái về 2 tội danh Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Các bị cáo gồm: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Hải, Vũ Văn Trung, Nguyễn Văn Phúc, Giang Văn Vòong, Nguyễn Việt Duy và Nguyễn Thị Hoa.

Trước đó, khoảng 9h30′ ngày 18/10/2014, tại khu 4, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, trong khi đang mang quan tài diễu hành để gây sức ép, đòi làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Sửu, 7 đối tượng Tuấn, Tiến, Hải, Trung, Phúc, Vòong, Duy đã có hành vi chống đối, cản trở gây mất trật tự công cộng.

 
Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc

Các đối tượng đã dùng tay chân, gậy gộc và cố tình đẩy xe tang vào lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn kích động, cùng một số người đập phá, làm hư hỏng 2 xe ô tô của lực lượng Công an TP Móng Cái, gây thiệt hại tài sản trị giá 42 triệu đồng.

Đến 13h cùng ngày, trước cổng trụ sở Công an TP Móng Cái, Nguyễn Thị Hoa cùng một số đối tượng khác lại tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng, phá phách, kéo rách 3 tấm pano tuyên truyền treo tại tường bao và đẩy gãy trụ cột tường bao bên phải gây thiệt hại trị giá hơn 22 triệu đồng.

Với những hành vi trên, các đối tượng đã làm đình trệ hoạt động bình thường của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP Móng Cái trong ngày 18/10/2014.

Căn cứ vào những hành vi trên, TAND Quảng Ninh tuyên phạt 8 bị cáo mức án từ 18 – 30 tháng tù giam./.

Theo Lương Giang/Báo Quảng Ninh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP