Lộc Hà

Lộc Hà: Bắt nhóm thanh niên chém nhầm nhiều người

Đang trên đường đi mừng đầy tháng cháu về, nhóm “côn đồ” bị một nhóm thanh niên khác ném đá. Quay xe truy lùng kẻ trêu chọc mình không được, nhóm thanh niên đã thẳng tay chém 3 người đi đường trọng thương.

Chiều ngày 30/6, Thượng tá Phan Xuân Phương – Phó trưởng CA huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng vì tội danh “cố ý gây thương tích”.

Sáu đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Danh Dũng (SN 1991), Nguyễn Đức Thuận (SN 1993), Nguyễn Duy Vương (SN 1993), Nguyễn Trọng Thế (SN 1993), Nguyễn Doãn Quân (SN 1993), Nguyễn Duy Tới ( SN 1993), đều trú tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 26/6, các đối tượng Thuận, Vương, Tới, Quân đến nhà chị gái Thuận tại thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu dự tiệc mừng đầy tháng cháu.

Sau khi tiệc tàn, 4 đối tượng chạy xe máy về nhà, khi về đến nghĩa trang xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt ném đá vào người, các đối tượng liền quay xe lại đuổi đánh nhưng không tìm thấy. Đúng lúc đó, Lê Văn Tuấn (SN 1998, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu đi xe đạp ngang qua. Thấy có người đi tới cả 4 đối tượng liền xông vào đánh tới tấp.

 
Các đối tượng gây án bị Công an huyện Lộc Hà bắt giữ

Các đối tượng gây án bị Công an huyện Lộc Hà bắt giữ

Sau khi gây án cả 4 đối tượng chạy xe về nhà, nhưng vẫn còn ấm ức vì bị ném đá liền gọi thêm Dũng và Tới quay lại. Sẵn có hơi men và tính côn đồ nổi dậy, khi thấy ông Lê Văn Nghị (SN 1977, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, cha của Lê Văn Tuấn đang đi tìm con và Nguyễn Hùng (SN 1990, trú tại thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu) đi trên đường, cả 6 đối tượng đã dùng dao dài chém tới tấp, khi thấy ông Nghị và anh Hùng gục xuống mới thôi.

Hậu quả, anh Tuấn bị đa chấn thương, còn ông Nghị bị trọng thương ở mắt, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, còn anh Nguyễn Hùng bị thương đang được điều trị tại BV Đa khoa huyện Lộc Hà.

Nhận được tin báo, các trinh sát Công an huyện Lộc Hà đã chia thành nhiều mũi điều tra, sau 3 ngày ráo riết truy tìm các đối tượng đã bị tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ đem ra xử lý theo pháp luật.

Anh Tấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP