Kỳ Anh

Kỳ Anh: Lập nhiều chiến công hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, Công an thị xã Kỳ Anh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, triển khai các mặt công tác theo nội dung đề ra.


Các đối tượng sử dụng ma túy đá

Kết quả, sau gần một tháng hành động, lực lượng CSĐT TP về ma túy đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, trong đó tập trung vào các nội dung tác hại của ma túy; vận động người thân, bạn bè rời xa ma túy, hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng…; đề nghị 105 nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Chiều ngày 25/6/2015, đã phối hợp với Thị đoàn, Ủy ban nhân dân Thị xã tổ chức mít tinh tổ chức lễ mít tinh và ra quân diễu hành tuyên truyền, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy với hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Đồng thời, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ các đội nghiệp vụ, mà chủ trì là đội CSĐT TP về ma túy tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và hoạt động của các tụ điểm phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự nói chung, tệ nạn xã hội về ma tuý nói riêng; nắm và quản lý tốt số người nghiện ngoài cộng đồng, các đối tượng có dấu hiệu hoạt động buôn bán, cung cấp ma tuý cho người nghiện, riệt phá, bắt giữ và xử lý cương quyết đối với các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn thị xã. Với những nỗ lực, quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, trong đợt cao điểm đã tập trung bắt giữ 02 vụ, 07 đối tượng có các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ra quyết định khởi tố 01 vụ, 02 bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, gồm: Phạm Quốc Giáp và Trương Công Pháp, đều sinh năm 1996, quê xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Vụ án này hiện đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng.
Điển hình, vào hồi 19h30 ngày 26/6/2015 tại quán Karaoke Bước Nhảy trên địa bàn phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh do Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1980, HKTT: phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) làm chủ, đơn vị đã tổ chức bắt quả tang 05 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma tuý đá, bao gồm: Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1987, HKTT: xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1991, HKTT: xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1987, HKTT: xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh), Doãn Văn Nhật (sinh năm 1987, HKTT: xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh), Lê Việt Dũng (sinh năm 1994, HKTT: phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh). Thu giữ 01 bộ sử dụng ma tuý đá và 09 điện thoại di động các loại. Hiện đang lập hồ sơ xử lý.
Với những kết quả như trên, lãnh đạo Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo toàn đơn vị tập trung lực lượng, tiến hành có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND, 10 ngày hội Vì an ninh Tổ quốc và bảo vệ an toàn các sự kiện lớn trong năm 2015. Đối với lực lượng Công an, thì không chỉ tháng 6 này, mà mỗi tháng trong năm, đều là tháng hành động phòng, chống tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Đinh Thơm – Công an thị xã Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP