Kỳ Anh

Kỳ Anh: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán pháo hoa

Sáng 9/1, Đại úy Nguyễn Phi Hải – Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội buôn bán hàng cấm là pháo hoa.

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán pháo hoa
2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra Công an Kỳ Anh

2 đối tượng: Mai Văn Sơn (SN 1991) – nhân viên lái xe taxi Mai Linh Hà Tĩnh và Nguyễn Xuân Trường (SN 1996) – học sinh lớp 12 trường THPT Kỳ Anh đều ở khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 8/1/2014, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý và chức vụ – Công an huyện Kỳ Anh đã bắt quả tang Mai Văn Sơn và Nguyễn Xuân Sơn vận chuyển pháo trên tuyến QL 1A, khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh trên xe taxi Mai Linh mang BKS 38A-01226.

Khám xét trên xe, lực lượng công an thu giữ 20 hộp pháo hoa (mỗi hộp 36 quả) do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng 28,6kg.

Trước cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số pháo trên mua tại địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, sau đó bán lại để kiếm lời.

Cũng trong ngày 8/1, lúc 8h, lực lượng Cảnh sát kinh tế – Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Ban Công an xã Kỳ Thư đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán pháo tại xóm 1, xã Kỳ Thư; đó là: Nguyễn Văn Công (SN 1990), trú tại xã Kỳ Thư và Tô Ngọc Ánh (SN 1990), trú tại thị trấn Kỳ Anh. Lực lượng Công an đã thu giữ 9,8 kg pháo các loại.

Xuân Lý – Anh Cường (Baohatinh.vn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP