Kỳ Anh

Kỳ Anh: Cứu hộ tàu hàng khổng lồ mắc kẹt ở bãi đá ngầm

Tàu neo đậu trong khu vực cảng, do gió to, sóng lớn làm đứt dây neo trôi dạt vào bãi đá ngầm (Mũi Dung) thuộc địa phận xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Thân tàu đã thủng nhiều lỗ, hư hỏng nặng.

Vào hồi 02h30p ngày 19/9, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng nhận tin báo của thuyền trưởng Nguyễn Trung Kiên chủ tàu LUCK STAR, quốc tịch Việt Nam chở thiết bị cung cấp cho tập đoàn Hưng Nghiệp RORMOSA.

cứu hộ, tàu hàng, mắc kẹt, bãi đá ngầm, thuyền viên, Hà Tĩnh


Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng triển khai lực lượng phối hợp với cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhanh chóng đến hiện trường đưa 8 thủy thủ rời tàu lên bờ an toàn.


Qua tìm hiểu thuyền trưởng Nguyễn Trung Kiên tàu chở hàng 3.100 tấn hàng đã bốc hết, trên tàu có 8 thủy thủ, tàu có trọng tải toàn phần 3.612,5 tấn, mớn nước đầy tải 5,86 mét, chiều dài 84,54m; chiều rộng 12,98m; t


Tàu neo đậu trong khu vực cảng, do ảnh hướng của bão, gió to, sóng lớn làm đứt dây neo trôi dạt vào bãi đá ngầm (Mũi Dung) thuộc địa phận xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Thân tàu đã thủng nhiều lỗ, hư hỏng nặng.


Hiện nay, Đồn biên phòng đã cử lực lượng bảo vệ tàu, tài sản trên tàu và phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả.

Thông tin từ Ban PCBL&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 8, vào hồi 20h ngày 18/9, tàu cá của ông Nguyễn Văn Thắng (trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) bị vỡ mui tàu cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 17 hải lý về phía đông nam, trên tàu có 5 thuyền viên.


Sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 tàu cá của ông Nguyễn Văn Ngo và Nguyễn Văn Nam ở Bạch Long Vĩ tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được với tàu cá cá bị nạn.


Nguyễn Lương – Duy Quang

VNN

  Từ khóa: khổng lồ , cứu hộ , Mắc kẹt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP