Formosa xả thải

Kỳ Anh chủ động và dồn sức thực hiện phương án phòng chống bão

Siêu bão Haiyan (số 14) đang hoành hành trên biển Đông, đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, dự báo sẽ đổ bộ vào miền Trung rồi đến miền Bắc nước ta.

Là địa bàn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão, các cấp ủy, chính quyền và` nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang dồn sức, chỉ huy mọi lực lượng, vận động nhân dân phòng chống bão. Theo chỉ đạo của Ban chỉ huy PCLB huyện, với dự báo về sự hoành hành và sức tàn phá nặng nề của cơn bão, việc đầu tiên các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện cần quan tâm lúc này là phải theo dõi thường xuyên diễn biến cơn bão, nâng cao tinh thần chủ động, tránh sự chủ quan, tập trung sơ tán người dân các xã ven biển và những vùng xung yếu. bão số 14 vẫn đi rất nhanh 30 – 35 km giữa hướng Tây và Tây Tây Bắc, nhằm thẳng vào đất liền các tỉnh miền Trung. Dự báo, khi vào gần bờ, hướng của bão lại thay đổi. Sự thay đổi đường đi này của bão số 14 là do chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới. Mỗi lần đổi hướng bão sẽ đi chậm hơn, vùng ảnh hưởng vì thế cũng rộng lớn hơn, nó sẽ tàn phá dọc miền Trung, rồi trở lên phía Bắc, gây khó khăn cho cả công tác dự báo lẫn phòng chống bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 – 35km. Đến 07 giờ sáng ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 14 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30km. Đến 07 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Bão số 14 đang diễn biến hết sức phức tạp và khả năng sẽ quét qua tỉnh Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh trong đêm mai 10/11, với cường độ bão cấp 13 và giật cấp 14, 15.




Tác giả bài viết: An Nhiên

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP