Hương Khê

Hương Khê: Ngựa quen đường củ, 2 bị cáo lĩnh 66 tháng tù

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 6/9/2014 đến ngày 7/10/2014 Thành với vai trò chủ mưu đã thực hiện 3 lần trộm cắp 3 chiếc xe máy trên đại bàn xã Phú Phong, thị trấn Hương khê và xã Gia phố, huyện Hương Khê gây thiệt hại trên 27 triệu đồng. Đối với Thuận là người tham gia cùng Thành thực hiện 1 lần lấy trộm 1 chiếc xe máy trên địa bàn xã Phú pho, huyện Hương Khê gây thiệt hại 5.500 ngàn đồng.

Chiều (31/12), TAND huyện Hương Khê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đặng Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê và Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1988, trú tại xóm Hương Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản.

Hương Khê: Ngựa quen đường củ, 2 bị cáo tiếp tục lĩnh 66 tháng tùHương Khê: Ngựa quen đường củ, 2 bị cáo tiếp tục lĩnh 66 tháng tù
Theo cáo trạng VKSND huyện Hương KHê: Ngày 6/9/2014, Thuận ngồi uống bia với một số người bạn tại quán chị Trần Thị Tiến bán tại bờ hồ Bình Sơn thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê thì gặp Thành rồi cùng nhau uống bia. Tại đây, Thành với Thuận bàn nhau đi trộm cắp tài sản. Khoảng 12h30 Thuận điều khiển xe máy BKS 38N5 -2389 chở Thành đến ông nhà Lê Danh Chức ở xóm 1, xã Phú Phong, huyện Hương Khê phát hiện chiếc xe máy BKS 38N4 – 0778 của anh Thái Bá Mỹ, trú tại xã Hương Vĩnh đang dựng trước cổng. Thành xuống xe  đi lại dùng vam phá khóa hình chữ T mang sẵn trong người phá khóa rồi nổ máy đưa đi tiêu thụ. Khoảng 5 phút sau, anh Mỹ phát hiện chiếc xe của mình không có cánh mà bay liền hô hoán mọi người đi tìm, khi đến khu vực sông tiêm thuộc địa phận xóm 1, xã Phú phong, huyện Hương Khê thì mọi người nhìn thấy Thành điều khiển chiếc xe của anh Mỹ lấy trộm được chạy qua Sông Tiêm sang xã Hương Xuân để tẩu thoát. Còn Thuận điều khiển xe của mình chạy theo sau, do xe bị chết máy nên Thuận bị anh Mỹ bắt và giữ lại.Sau khi phạm tội Thành bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã đến ngày 3/11/2014 thì Thành bị bắt. Ngoài hành vi trên, tại Cơ quan điều tra Thành còn khai nhận: khoảng 4h ngày 24/9/2014 đã lấy trộm chiếc xe máy BKS 38B1 – 08522 đang dựng ở trước quán của anh Phan Thanh Trầm ở tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê rồi điều khiển xe chạy vào tỉnh Quảng Bình bán cho một người đàn ông không quen biết với giá 5 triệu đồng. Tiếp đó vào khoảng 16h ngày 7/10/2014,  Thành lấy trộm chiếc xe máy BKS 38N1 – 7631 của anh Nguyễn Thành Chung ở xã Gia Phố (Hương Khê) dựng ở trước cổng nhà anh Nguyễn Văn Chung trú tại xóm 6, xã Gia Phố, huyện Hương Khê  rồi đưa đến bán cho anh Nguyễn Văn Tiến ở thị trấn Hương Khê với giá 2.500 ngàn đồng.

Được biết, năm 2013 Thành bị TAND huyện Hương Khê phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong bản án vào ngày 25/3/2013. Riêng đối với Nguyễn Văn Thuận bị TAND Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và chấp hành xong bản án vào ngày 19/12/2012; ngày 25/10/2013 Thuận tiếp tục bị TAND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong bản án ngày 22/4/2014.

Tại TAND huyện Hương Khê, Thành và Thuận thành khẩn thừa nhận hành vi của mình. TAND huyện Hương Khê áp dụng khoản 1, Điều 138 Bộ luật hình sự phạt Thành 30 tháng tù giam và áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 138 Bộ luật hình sự phạt Thuận 36 tháng tù giam. Buộc Thành phải bồi thường cho anh Trầm gần 16.200 ngàn đồng và anh Mỹ 2.750 ngàn đồng. Đối với Thuận phải bồi thưởng cho anh Mỹ 2.750 ngàn đồng.

Tác giả bài viết: Đức Quyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP