Hương Khê

Hương Khê: Liên tiếp bắt giữ 02 vụ tàng trữ, buôn bán hàng cấm

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vĩ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an huyện đã huy động lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (pháo). Trong ngày 05/02/2015, các đội nghiệp vụ của Công an huyện đã liên tiếp bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo: Vào lúc 16h ngày 05/02/2015 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Loan (1980) trú tại khối 15 Thị trấn Hương Khê đang tàng trữ 11,8kg pháo hoa, qua đấu tranh Loan khai nhận số pháo trên Loan đã mua của một đối tượng ở cửa khẩu Cha Lo – Quảng Bình mang về để sử dụng trong dịp tết. Đến 19h cùng ngày tại Thị trấn Hương Khê, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã bắt quả tang Võ Ngọc Dương (1992) trú tại xã Hương Trạch về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm, thu giữ 14,8kg pháo hoa, qua đấu tranh Dương khai nhận đã lấy số pháo trên ở huyện Hương Sơn mang về Hương Khê bán để kiếm lời.

Đối tượng Võ Ngọc Dương và Nguyễn Thị Loan tại cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Loan và Dương về tội tàng trữ, buôn bán hàng cấm. Ra lệnh tạm giam đối với Võ Ngọc Dương, còn đối với Nguyễn Thị Loan áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tiến Dũng – Công an Hương Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP