TX Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh: Bắt quả tang đối tượng dùng van phá khóa trộm xe máy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ngày 6/1/2017 Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nghiêm Lê Tuấn Anh, sinh 1992 về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, đối tượng thường lợi dụng vào sự sơ hở của người dân, rồi dùng vam phá khóa lấy xe máy rồi tẩu thoát. Trước thực trạng đó, Công an TX Hồng Lĩnh đã lập án đấu tranh, các trinh sát được triển khai xuống địa bàn tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, khoanh vùng sàng lọc, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, ở các địa bàn trọng điểm mà đối tượng có thể lợi dụng. Ngày 6/1 trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, các trinh sát phát hiện đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khi đối tượng tiếp cận xe máy đang để ven đường, chuẩn bị dùng vam phá khóa để lấy xe máy thì các trinh sát tiến hành bắt giữ, đó là Nghiêm Lê Tuấn Anh, sinh 1992 ở thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Đối tượng Nghiêm Lê Tuấn Anh cùng tang vật.

Tiến hành khám xét trong người đối tượng, công an TX Hồng Lĩnh thu giữ  1 bộ vam phá khóa và một số tang vật liên quan đến vụ án. Tiếp tục điều tra mở rộng Nghiêm Lê Tuấn Anh khai nhận từ tháng 11/2016 đến nay đối tượng thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn TX Hồng Lĩnh và Đức Thọ và 1 vụ cướp giật tài sản. Sau khi trộm được xe máy đã đem bán, lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy đá. Hiện Công an TX Hồng Lĩnh đã thu giữ 1 xe máy, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Đối tượng Võ Văn Công tại cơ quan điều tra.

Tiếp tục đấu tra với tội phạm, cũng trong thời gian này Công an TX Hồng Lĩnh đã phá thành công chuyên án 0117M, bắt giữ đối tượng Võ  Văn Công, sinh 1978 ở tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng này đang bán ma túy cho Trần Phan Thương, sinh 1987 ở cùng phường. Tiến hành khám xét lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy thu giữ 8 gói nhỏ hêrôin, 2 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật liên quan. Công khai nhận số ma túy trên được mua ở Thị trấn Nghèn huyện Can Lộc về sử dụng và bán kiếm lời. Được biết Công là đối tượng nghiện ma túy nặng, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó Công an TX Hồng Lĩnh cũng đã bắt giữ đối tượng Đặng Văn Dũng, sinh 1974  ở phường Đức Thuận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá, một bộ cóong và một số tang vật liên quan. Hiện công an TX Hồng Lĩnh đang tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Tang vật thu  giữ.

Được biết, sau gần một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Công an TX Hồng Lĩnh đã điều tra làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng về tội trộm cắp tài sản; bắt giữ, xử lý 5 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; lập biên bản xử phạt hành chính, tiêu hủy dần 1000 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn góc; bắt xử lý 8 vụ, 20 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ 2 phôi lô đề, 6 bộ bài và gần 20 triệu đồng; bắt 3 vụ, 6 đối tượng tàng trử pháo nổ, thu giữ 7 kg pháo.

VĂN HÙNG – ANH CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP