Hương Sơn

Hành trình bắt 2 ‘nữ quái’ buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Tin tức từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ ma túy.

Tin tức 24h qua cho hay, đây là 2 đối tượng nguy hiểm, được các cơ quan chức năng lập chuyên án theo dõi trong một thời gian khá dài ở khu vực vùng biên.

Tin nhanh được biết, trước nhiều hoạt động bất thường tại khu vực cửa khẩu, trong thời gian gần đây, Trần Thị Thương (SN 1989) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1988), cùng trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng hải quan và biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo.

Theo đó, qua theo dõi, cơ quan chức năng nhận định, đối tượng Thương thường xuất cảnh qua lại giữa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Việt Nam) và Cửa khẩu Nậm Phao (Lào), có hành vi vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

 Hành trình bắt 2 ‘nữ quái’ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam - Ảnh 1

Đối tượng Trần Thị Thương

Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Hà Tĩnh lập chuyên án, theo dõi đối tượng Trần Thị Thương và Nguyễn Thị Hằng.

Đến khoảng 18h ngày 7/7/2015, ban chuyên án nhận được tin báo, đối tượng Thương và Hằng đang di chuyển từ xã Sơn Tây về hướng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) theo QL8A bằng xe máy nên đã cử trinh sát bám đuôi, theo dõi.

Đến 19h cả 2 đối tượng ghé vào Khách sạn Đ.H (nằm trên QL8A thuộc địa phận xã Sơn Phú) thuê phòng để phân loại hàng hóa, cung cấp cho khách hàng. Tại đây, ban chuyên án đã đóng giả, trà trộn và tóm gọn 2 nữ quái.

Qua kiểm tra và khám xét phòng khách sạn, các lực lượng phát 2 đối tượng Thương và Hằng tàng trữ 1 bọc ni lon màu trắng, bên trong chứa khoảng 500 viên ma túy tổng hợp; 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Tin nhanh qua khai thác, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên được mua ở huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào) rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ, trên đường đi thì bị bắt giữ.

Hành trình bắt 2 ‘nữ quái’ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam - Ảnh 2

Khám xét nhà 2 đối tượng Thương và Hằng

Sáng 8/7, CQĐT Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng và Công an huyện Hương Sơn mở rộng vụ án, khám xét khẩn cấp nhà ở của Hương và Hằng.

Được biết, trước khi sa chân vào ma túy, 2 đối tượng này chỉ kinh doanh các mặt hàng tạp hóa đơn thuần. Thi thoảng, họ qua Lào mua lại hàng Thái Lan đưa về thị trấn Tây Sơn bán lẻ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phi Long/ Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP