Trong nước

Hai cựu bộ trưởng nhận sai

Ngày 5-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và một số bộ, ngành, địa phương, với phần xét hỏi.

Theo cáo buộc, để thuận lợi trong việc cấp phép và phân phối kit/test, bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Công ty Việt Á, bỏ tiền hối lộ cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 2,2 triệu USD thông qua bị cáo Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long). Phan Quốc Việt còn đưa trực tiếp bị cáo Long 50.000 USD.

Tham gia thẩm vấn, đại diện VKSND TP Hà Nội hỏi Phan Quốc Việt tại sao nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Long rất nhiều việc, chi rất nhiều tiền nhưng không đưa trực tiếp mà phải thông qua Nguyễn Huỳnh?

Bị cáo Việt trả lời một phần nguyên nhân do dịch bệnh; phần khác là quá trình liên lạc, trao đổi, 3 bên thống nhất rằng mọi việc sẽ thông qua bị cáo Huỳnh.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Huỳnh xác nhận lời khai của Phan Quốc Việt là đúng. Cụ thể, bị cáo Huỳnh đã nhận 4 tỉ đồng từ tổng giám đốc Công ty Việt Á cho bản thân và nhận 2,2 triệu USD chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long.

Số tiền 2,2 triệu USD được đưa, nhận làm 3 lần vào các năm 2020, 2021. Hai lần nhận tiền hối lộ sau này đều do bị cáo Nguyễn Thanh Long chủ động thông qua bị cáo Huỳnh đề nghị Phan Quốc Việt "hỗ trợ công việc". Nhận "chỉ đạo", bị cáo Huỳnh liên lạc, truyền đạt lại thông tin với bị cáo Việt. Theo bị cáo Huỳnh, cựu bộ trưởng Bộ Y tế có 2 lần nói rằng cần ông Phan Quốc Việt hỗ trợ giải quyết công việc, mỗi lần 1 triệu USD.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long tại tòa


Tại tòa, cựu bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận có cầm tiền từ tổng giám đốc Công ty Việt Á song khẳng định không hề gợi ý, không đòi hỏi gì từ phía Công ty Việt Á.

Cũng bị đại diện VKSND xét hỏi, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Chu Ngọc Anh, thừa nhận việc bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" là đúng.

Cựu bộ trưởng Bộ KH-CN thừa nhận đã ký quyết định giao đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm COVID-19 cho Học viện Quân y chủ trì, Việt Á phối hợp thực hiện. Việc ký quyết định chuyển giao đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm cho Việt Á là vi phạm.

Bị cáo Chu Ngọc Anh khai khi chưa kịp trả lại 200.000 USD thì phải thực hiện trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã nhờ người nhà tìm lại nhưng không thấy chiếc vali đựng tiền đó ở đâu.

Trả lời về việc nhận số tiền 200.000 USD từ Việt Á, bị cáo Chu Ngọc Anh cho biết khi lên phòng làm việc của bị cáo, Phan Quốc Việt nói muốn gặp để báo cáo tình hình chống dịch và giới thiệu sản phẩm mới. Khi vào phòng, Việt đưa một túi quà.

Lúc đó, bị cáo nhận thức trong túi quà chỉ là sản phẩm mới, không có tiền nên để gói quà xuống dưới sàn. Một tháng sau, khi dọn phòng chuyển về công tác tại UBND TP Hà Nội mới biết đó là tiền.

Cuối tháng 9-2020, khi nhận chức chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị cáo cất 200.000 USD vào chiếc cặp mang sang nơi làm việc mới để khi nào có dịp đi công tác gặp thì trả lại Việt...

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: Việt Á , cựu bộ trưởng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP