Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu hiến tạng mẹ cho y học

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 10/4, Đoàn công tác của Cục Bảo trợ xã hội – Bộ LĐ-TB&XH do ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm gia đình em Trần Thị Sáng hiện đang ở cùng cậu ruột tại thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Em Sáng đã có quyết định hiến tạng của mẹ cho y học trong lúc người mẹ bị chết lâm sàng do tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng, Cục Bảo trợ xã hội – Bộ LĐ-TB&XH thực hiện nội dung chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ  thăm hỏi, động viên và tặng quà cho chị em cháu Sáng

Theo đó, em Trần Thị Sáng (19 tuổi) là con gái đầu lòng trong gia đình có 3 chị em gái của bà Nguyễn Thị Liệu, quê quán ở xã Cẩm Nhượng,huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) . Vừa qua, bà Liệu – mẹ em Sáng không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Biết được mẹ mình không qua khỏi cái chết nên Sáng đã có một quyết định hết sức khó khăn là hiến tạng của mẹ cho Y học với mong muốn có thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống.

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng, Cục Bảo trợ xã hội – Bộ LĐ-TB&XH thực hiện nội dung chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ  thăm hỏi, động viên và tặng quà cho chị em cháu Sáng

Qua việc làm của cháu Sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen cũng như thăm hỏi, chia sẻ, động viên 3 chị em Sáng cùng gia quyến trước nỗi đau thương, đồng thời trao tặng mỗi cháu 10 triệu đồng thông qua Đoàn công tác của Cục Bảo trợ xã hội – Bộ LĐ-TB&XH.

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 3Đoàn công tác của  Cục Bảo trợ xã hội – Bộ LĐ-TB&XH  thắp hương cho hương hồn bà mẹ hiến tạng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cũng đã định hướng cho các cháu cùng người thân trong gia đình một số phương án để các cháu lựa chọn theo nguyện vọng như: Gửi các cháu vào trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng tập trung tại tỉnh Bình Dương, đối với cháu Sáng sẽ tạo điều kiện tìm việc làm để có thu nhập ổn định. Hoặc nếu các cháu muốn ở lại sinh sống tại quê hương Hà Tĩnh, chính quyền sở tại sẽ tạo điều kiện cấp đất, hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm để xây nhà cho các cháu; gửi các cháu vào Làng trẻ mồ côi SOS Hà Tĩnh để 2 cháu nhỏ được chăm sóc nuôi dưỡng và tiếp tục học hành, còn cháu Sáng sẽ được tiếp nhận làm việc tại Làng.

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 4Cháu Sáng gười có quyết định dâng nội tạng cua mẹ cho Y học và cô em út 

Được biết, theo nguyện vọng của gia đình và các cháu là mong muốn được ở lại quê nhà, có một mảnh đất làm nhà ở để thờ cúng mẹ và kiếm việc làm cho Sáng, đồng thời 2 em nhỏ được nuôi dưỡng và tiếp tục học tập lên đến Đại học.

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 5

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 6

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 7

Hà Tĩnh: Thủ tướng Chính phủ trao quà các cháu có mẹ hiến tạng vì Y học - Ảnh 8

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG / Báo Dân Sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP