Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng dùng ống tuýp chém người

VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan CSĐT - Công an huyện Hương Sơn đối với Hồ Đăng Khoa (SN 1997, trú thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 02 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19/12/2020, khi đang ngồi ăn uống tại quán Phương Thông ở thôn 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn thì giữa Hồ Đăng Khoa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, trú thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh) xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên xảy ra xô xát, được mọi người can ngăn nên Khoa và Đạt rời khỏi quán đi về. Trên đường về, Khoa rủ Lê Thế Quân (SN 1998) và Lê Quốc Bảo (SN 1998 - đều trú cùng thôn với Khoa) quay lại tìm đánh Đạt.

Các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của VKSND huyện Hương Sơn đối với Hồ Đăng Khoa.

Trên đường đi, Khoa và Quân mỗi người rút một ống tuýp sắt ở hàng rào dây thép gai bên đường để làm hung khí. Khi đến ngã ba Cầu Treo phát hiện thấy Đạt, Khoa xuống xe, cầm ống tuýp lao vào đánh. Hậu quả, Nguyễn Thành Đạt bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 19%.

Đọc quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan CSĐT - Công an huyện Hương Sơn đối với Hồ Đăng Khoa.

Hồ Đăng Khoa tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Hồ Đăng Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với những đối tượng liên quan hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP