Hương Sơn

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do lũ quét có thể xảy ra vào đêm nay (16/9), nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn.

hatinh24h 01

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ - Ảnh 1

Mực nước trên sông Ngàn Phố đang lên rất nhanh, có khả năng đêm nay sẽ xảy ra lũ quét.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang xảy ra mưa to và rất to. Mực nước trên sông Ngàn Phố đang lên rất nhanh có nhiều khả năng đêm nay sẽ xảy ra lũ quét, một số xã vùng hạ lưu huyện Hương Sơn dự kiến sẽ ngập nặng.

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ - Ảnh 2

Nước sông đang mỗi lúc một dâng cao

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ - Ảnh 3

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ - Ảnh 4

Người dân đang khẩn trương di dời tài sản, máy móc sản xuất nông nghiệp đến nơi an toàn.

Trao đổi nhanh với PV ông Trần Kim Chi, Chủ tịch UBND xã Sơn Tân cho biết: “Hiện nay bà con nhân dân xã Sơn Tân đang di chuyển đồ đạc, trâu, bò gà vịt đến nơi an toàn. Các máy móc sản xuất nông nghiệp được kéo đi để gửi nơi cao hơn. Chúng tôi đang khẩn trương cùng với bà con di dời đồ vật”.

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ - Ảnh 5

Người dân bắt lợn, gà đi tránh lũ

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, người dân khẩn trương di dời tài sản tránh lũ - Ảnh 6

Dân dựng lều trên chỗ cao sát quốc lộ để đưa trâu bò lên tránh lũÔng Nguyễn Văn Hai, trú tại xã Sơn Mỹ cho biết: “Nhà tôi nằm ở vùng thấp, mưa lớn kéo dài đã gây ngập xung quanh vườn và hiện tại nước đang lên rất nhanh. Chúng tôi đang bắt đàn lợn đi gửi nhà cao hơn”.

Theo ghi nhận của PV công tác di dời tài sản tránh lũ của bà con nhân dân hiện đang rất khẩn trương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ tại các vùng địa phương tỉnh Hà Tĩnh.


HỒ THẮNG – QUỐC HOÀN / ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP