Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Nghi án tài xế cố tình cán chết nam sinh: Công an tỉnh rút hồ sơ điều tra lại

Trước vụ việc kéo dài, phía CQĐT công an huyện Kỳ Anh nêu vụ án có có tình tiết “nhạy cảm”, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định rút vụ việc lên cơ quan điều tra cấp trên để tiến hành điều tra lại.

  >> Hà Tĩnh: Nghi án tài xế cố tình cán chết nam sinh: Đã chỉ đạo khởi tố hình sự

Thông tin trên được Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin tới Dân trí vào chiều qua, 6/11.

Theo Đại tá Quang, việc CQĐT công an tỉnh rút hồ sơ tiến hành điều tra lại là nhằm để làm rõ vụ việc, đúng người, đúng tội, đúng hành vi – những điều mà cơ quan điều tra cấp cơ sở (Công an huyện Kỳ Anh) trong thời gian qua chưa làm rõ, kết luận được.

Công an huyện Kỳ Anh dựng lại hiện trường vụ nghi án tài xế xe ben cán chết nam sinh vào ngày 11/8.
Công an huyện Kỳ Anh dựng lại hiện trường vụ nghi án tài xế xe ben cán chết nam sinh vào ngày 11/8.

Trước đó, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi từ cổ nạn nhân trở xuống không có chấn thương gãy chân, gãy tay, lời khai của nhân chứng nạn nhân vẫn còn giơ tay kêu cứu, tài xế không tìm cách cứu nạn nhân mà lên xe phóng đi cán bẹp đầu, khiến nạn nhân tử vong, Đại tá Quang đưa ra quan điểm, đây không thể là một vụ tai nạn giao thông bình thường, mà là một vụ án giết người rất rõ.

Việc Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định rút hồ sơ điều tra lại nhận được sự đồng tình từ phía gia đình nạn nhân. “Vụ việc xảy ra từ tháng 5, đến nay đã hơn 5 tháng mỏi mòn chờ đợi công lý, nhưng Công an huyện Kỳ Anh không kết luận được vụ việc khiến gia đình tôi hết sức bức xúc. Việc công an tỉnh rút hồ sơ điều tra lại khiến gia đình chúng tôi an tâm. Chúng tôi tin cơ quan điều tra công an tỉnh sẽ làm rõ bản chất vụ việc”- chị Trần Thị Hường, mẹ nam sinh tử nạn – chia sẻ.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, chiều ngày 31/5, cháu Hoàng Đức Phượng khi đang đi xe đạp thì bị một ben chở đất đi cùng chiều tông vào gây tai nạn. Các nhân chứng khẳng định, tài xế xe ben là Phan Đình Quân, trú tại huyện Kỳ Anh sau khi gây tai nạn đã không cứu nạn nhân bị thương, mà còn còn cố tình nhảy lên xe nổ máy cho xe chạy cán nam sinh này chết hẳn.

Gia đình nạn nhân đã có đơn thư đề nghị Công an huyện Kỳ Anh điều tra, làm rõ, đưa tài xế này ra xét xử hành vi cố ý giết người.

Theo Văn Dũng / Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP