Trong nước

Hà Tĩnh: Khẩn trương đối phó với bão số 11

Chiều ngày 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn về diễn biến cơn bão số 11 và công tác triển khai phương án đối phó.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 10h giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 10h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.


Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, đây là cơn bão rất mạnh, khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Mặc dù bão số 11 không ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh, nhưng do tác động của hoàn lưu sau bão, kết hợp không khí lạnh từ phía bắc tràn về, do dó trên địa bàn tỉnh ta sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.


Khẩn trương kiểm soát, kêu gọi tàu thuyền di chuyển về bờ tránh bão và duy trì thông tin liên lạc với các chủ tàu để chủ động xử lý các tình huống sự cố đột xuất trên biển và đảm bảo an toàn cho tàu, người ở khu neo đậu


Hiện nay hầu hết các hồ chứa hiện nay đã tích đầy nước, nếu tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ mất an toàn đập là rất cao, đặc biệt là một số hồ chứa nhỏ đã xuống cấp.


Các huyện ven biển chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban an toàn nghề trên biển, chính quyền địa phương cơ sở và chủ tàu kiểm soát, nắm chắc số lượng tàu thuyền; cấm tàu thuyền ra khơi và bằng mọi biện pháp kiên quyết kêu gọi tàu thuyền khẩn trương di chuyển về bờ tránh bão. Bố trí sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu an toàn; kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, các chòi canh nuôi trồng thuỷ sản và khu du lịch, bến cảng khi bão đổ bộ vào bờ.


Đề phòng nước biển dâng cao trong bão, chủ động kế hoạch sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm ven biển, ven cửa sông trước khi bão đổ bộ vào bờ đồng thời tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân đi và đến.


Phan Nguyên An

Người Đưa Tin

  Từ khóa: Bão số 11 , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP