Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hối hả “chạy” bão Podul

Khi cơn bão số 4 Podul sắp đổ bộ vào đất liền, một trong những địa phương được dự báo ảnh hưởng, bà con nông dân Hà Tĩnh đang hối hả ra đồng gặt lúa. Tàu thuyền cũng đang khẩn trương về neo đậu tại cảng.

Khắp các cánh đồng tại Hà Tĩnh, không khí thu hoạch khẩn trương hơn bao giờ hết. Không còn có thời gian để chờ lúa chín, tất cả máy móc, nhân lực đều được huy động xuống đồng thu hoạch.

Ông Nguyễn Đình Lam, Trưởng thôn Kiều Mộc, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc cho biết, hiện toàn thôn đã có 27 ha thóc vào bồ, chỉ còn 10 ha lúa đang đứng giữa đồng. “Diện tích còn lại cũng đã chín trên 80%, chúng tôi đang khuyến cáo người dân đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến 30/8 hoàn tất thu hoạch trước khi bão vào”, ông Lam nói.

Theo ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được 23.690 ha lúa, đạt 55% tổng diện tích. "Trước dự báo bão số 4 có thể ảnh hưởng trực tiếp vào Hà Tĩnh, chúng tôi đã hướng dẫn các địa phương tuyên truyền bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hoàn thành gọn các diện tích lúa đã chín. Đồng thời, có phương án huy động máy móc, phương tiện giúp đỡ nông dân trong khâu thu hoạch cũng như bảo quản sau thu hoạch”, ông Hà nói.

Người dân hối hả chở lúa về nhà

Ghi nhận của PV, đến 11h ngày 29/8, đã có 39 tàu, thuyền ngoại tỉnh; 159 tàu, thuyền nội tỉnh đã vào neo đậu tại cảng Cửa Sót (huyện Lộc Hà). Theo ông Bùi Tuấn Sơn, trưởng BQL các cảng cá Hà Tĩnh, BQL đang kêu gọi các tàu thuyền ngoài khơi vào cảng tránh bão, cố gắng đảm bảo đến cuối giờ chiều cùng ngày, các tàu, thuyền sẽ cập cảng , neo đậu an toàn.

Các ngư dân đưa tàu, thuyền về cập cảng Cửa Sót.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 (Podul) ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 450km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình khoảng 680km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4h ngày 30/8, vị trí tâm bão khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 – 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Hình ảnh tại cảng Cửa Sót vào sáng ngày 29/8

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: bão Podul , Hà Tĩnh , bão số 4

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP