Danh sách nhà Hảo tâm

Hà Tĩnh: Hỗ trợ học sinh nghèo vùng biển vào năm học mới

Sáng ngày 5/9,  Trường THCS Đỉnh – Bàn (Hà Tĩnh) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Nhân dịp này, báo Hà Tĩnh, báo Vietnamnet và nhà từ thiện Mai Thuỳ Linh phối hợp trao 100 suất quà học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

hatinh24h

Đại diện Báo Hà Tĩnh trao quà cho lãnh đạo nhà trường và học sinh Trường THCS Đỉnh – Bàn

Nhằm chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng con em học sinh trường THCS Đỉnh – Bàn thuộc vùng biển ngang Thạch Hà bước vào năm học mới, Mai Thuỳ Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty Linh Hoàng Long (T.P Hồ Chí Minh) đã gửi tặng 50 suất học bổng cho con em học sinh nghèo học giỏi và hỗ  trợ Trường THCS Đỉnh – Bàn 25 triệu đồng xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Nhân dịp này Báo Hà Tĩnh cũng trao tặng Trường Đỉnh – Bàn 10 suất học bổng trị giá 3 triều đồng và báo Vietamnet trao tặng 40 suất tổng trị giá 20 triệu đồng.

Những phần quà học bổng được các báo và nhà từ thiện phối hợp trao tặng vào dịp khai giảng năm học mới lần này thể hiện lòng nhân ái sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên con em học sinh nghèo các xã vùng biển Thạch Đỉnh, Thạch Bàn vượt qua khó khăn vươn lên trau dồi sự học đạt kết quả tốt hơn.

Đại diện Công ty Linh Hoàng Long trao quà cho các em học sinh nghèo trường THCS Đỉnh - Bàn
Đại diện Công ty Linh Hoàng Long trao quà cho các em học sinh nghèo trường THCS Đỉnh – Bàn

Thầy Nguyễn Tuấn Hải – Hiệu trưởng trường THCS  Đỉnh – Bàn chia sẻ:  Năm học 2016 – 2017, cùng với nhiệm vụ dạy và học, thầy trò Trường THCS Đỉnh – Bàn đang tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hoá đội ngũ, tiến tới hoàn thành chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, đời sống của nhân dân vùng biển ngang Thạch Hà nói chung và các xã Thạch Đỉnh, Thạch Bàn nói riêng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trường THCS Đỉnh – Bàn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực, đồng hành cùng nhà trường và địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Quang Sáng – Lê Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP