Phóng sự - Ký sự

Hà Tĩnh: Đôi tình nhân ‘đạo chích’ và những cuộc thác loạn trong khách sạn

Trong những ngày đầu năm 2016, trên địa bàn huyện biên giới Hương Sơn (Hà Tĩnh) và các vùng phụ cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy với phương thức hoạt động rất tinh vi. Trước tình hình đó, cơ quan Công an huyện Hương Sơn đã lập chuyên án mang bí số 0416TC để xác lập, đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng này.

Trang “xa lộ” và Quân “mặt rô” đã cùng nhau thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy bán lấy tiền để thác loạn ma túy đá trong những khách sạn hạng sang.

  >> Hà Tĩnh: ‘Kiều nữ xa lộ’ và những màn phá khóa xe máy chớp nhoáng

Với những biểu hiện nghi vấn, Trang “xa lộ” và Quân được đưa vào tầm ngắm, các mũi trinh sát bắt đầu bí mật theo dõi nhất cử nhất động của đôi nam nữ này.

Qua theo dõi, nhận thấy các địa điểm mà chúng thường hay lui tới là các vũ trường, quán bar, các tụ điểm ăn chơi tại TP Vinh, TP Hà Tĩnh và được kết thúc bằng các cuộc thác loạn thâu đêm trong các khách sạn trên địa bàn, từ đây, các dấu hỏi trong chuyên án bắt đầu có câu trả lời, những nhận định của CQĐT dần có cơ sở.

Tuy nhiên, điều mà các trinh sát trong chuyên án lo ngại là khả năng chạy xe của Trang và sự ma mãnh, liều lĩnh của nhóm đối tượng có thể khiến kế hoạch tóm gọn 2 tên này thất bại.

Khi 2 đối tượng đang thay vỏ cho chiếc xe máy vừa trộm được thì bị bắt giữ.

Theo sát hoạt động của chúng, khoảng 15h ngày 6/3, “kiều nữ” và “mặt rô” điều khiển xe máy đến tại một cửa hàng sửa xe trên địa bàn thị trấn Tây Sơn.

Khoảng 20 phút sau, Quân quay ra cùng với bộ vỏ của chiếc Sirius màu đỏ đen vừa mang đến rồi phóng đi.

Ba tiếng sau, cả hai đối tượng quay lại cửa hàng, trên tay cầm một bộ vỏ xe màu vàng. Nhận định, bọn chúng đang có ý định thay đổi hình dạng của chiếc xe nghi trộm cắp để mang đi tiêu thụ, lúc này, các trinh sát mặc thường phục đã ập vào khống chế. Bị bất ngờ, chúng không kịp trở tay.

Tiến hành kiểm tra, cả hai đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nào của chiếc xe nói trên nên CQĐT đã tạm thời áp giải Quân và “kiều nữ xa lộ” về trụ sở để làm việc.

Quân “mặt rô” và Trang “xa lộ” tại CQĐT.

Với kinh nghiệm và độ quái của mình, Trang và Quân đã dùng nhiều chiêu trò, thủ đoạn “câu giờ” để đánh lừa các điều tra viên.

Mặc dù bị bắt quả tang với nhiều tang vật trộm cắp tại nhà nhưng cả 2 vẫn cố tình phủ nhận. Tuy nhiên, sau 2 ngày đấu tranh quyết liệt, bằng các nghiệp vụ tinh thông, sắc bén và những chứng cứ thuyết phục, cặp “bài trùng” này buộc phải thừa nhận hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, “kiều nữ xa lộ” khai nhận, ban đầu, ả chỉ biết đến Quân với biệt danh “mặt rô” trong giới chơi ma túy đá. Trong một cuộc chơi tập thể, Trang “xa lộ” đã gặp Quân. Kể từ đó, cả hai kết đôi rồi quấn quýt bên nhau, tổ chức ăn chơi và thác loạn ma túy trong các vũ trường lớn.

Thiếu tiền tiêu xài và chơi ma túy, đôi nhân tình đã lên kế hoạch trộm cắp xe máy trên địa bàn để đem bán lấy tiền. Sẵn có “kinh nghiệm” trộm xe, đặc biệt với khả năng lái “lụa”, Trang “xa lộ” trở thành cánh tay đắc lực của Quân trong tất cả các phi vụ.

Khi cùng nhau thực hiện, Trang luôn là người điều khiển xe chở Quân ngồi phía sau. Phát hiện được mục tiêu, Trang cảnh giới cho bạn trai mình phá khóa.

Thực hiện trót lọt, cả hai sẽ cùng phóng xe bỏ chạy đến các khu nghĩa trang, bìa rừng vắng vẻ để tháo biển số rồi đem xe đi sơn lại vỏ, xóa số khung, số máy mang đi tiêu thụ. Nếu phi vụ bất thành, Trang sẽ rú ga, đánh lái cho Quân nhảy lên rồi điều khiển xe với tốc độ cao để cắt đuôi những trường hợp bám theo.

Thế nhưng, trong những lần hành sự, chưa một lần Quân “mặt rô” và Trang gặp sự cố vì tất cả kế hoạch được chúng tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, biệt tài lái xe của Trang “xa lộ” luôn phá được vòng vây trong mọi tình huống.

Địa điểm bọn chúng thường chọn lui tới để hành sự là các đám cưới, đám tang, các cánh đồng vắng nơi những người dân đang làm việc… thường xảy ra sơ hở.

Qua khai nhận, từ đầu năm trở lại đây, hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ trộm xe máy. Khám xét nơi ở của Quân, CQĐT thu giữ được 5 xe máy các loại.

Ngày 8/4, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng là Lê Thị Trang (SN 1991), trú thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn và Nguyễn Đình Quân (SN 1987), trú xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Mộc La

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP