Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Điều tra cái chết bất thường của một thanh niên

Thấy mệt mỏi, đi khám, bác sĩ kết luận anh Bùi Tuấn Vũ (Hà Tĩnh) bị chấn thương sọ não. Mặc dù được mổ não cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 2/11, xác nhận của lãnh đạo xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa có anh Bùi Tuấn Vũ (33 tuổi, trú tại thôn Phú Sơn) tử vong do chấn thương sọ não.

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Bùi Tuấn Vũ. “Khi anh Vũ đau nhập viện, hỏi ra thì mới biết là có đánh nhau 2 ngày trước với người cùng thôn chứ chuyện xô xát xảy ra giữa 2 người chính quyền địa phương không hề nắm được” - lãnh đạo xã Tượng Sơn nói.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/10, anh Bùi Tuấn Vũ cùng một nhóm người cùng quê đi làm nghề cửu vạn ở TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, quá trình làm việc cùng nhóm, giữa anh Vũ và ông Hà (ngoài 60 tuổi, trú cùng thôn) mâu thuẫn rồi xảy ra tranh cãi, xô xát. Đỉnh điểm, người dùng thắt lưng, người dùng mũ cối lao vào đánh nhau.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, mổ não cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hôm sau, cả hai đều đi làm nhưng anh Vũ luôn trong tình trạng mệt mỏi. Đến sáng 30/10, anh Bùi Tuấn Vũ đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện bị chấn thương sọ não.

Ngay sau đó nạn nhân đã được bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, tuy nhiên đến chiều cùng ngày thì trút hơi thở cuối cùng.

Theo lãnh đạo xã Tượng Sơn, bên gia đình bị hại cũng rất chia sẻ, chỉ yêu cầu đưa ít tiền để lo ma chay. Tuy nhiên, bên nghi can không đồng ý nên gia đình nạn nhân mới báo cơ quan chức năng.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Bùi Tuấn Vũ thuộc diện khó khăn, anh đã ly hôn vợ và nuôi 1 người con trai 8 tuổi. Hai cha con đang sống cùng với bà nội.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP