Trong nước

Hà Tĩnh: Chưa phát hiện tặng quà lãnh đạo dịp Tết Đinh Dậu

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo về việc thực hiện sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Báo cáo số 23 của UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định chưa phát hiện tặng quà lãnh đạo dịp Tết Đinh Dậu
Báo cáo số 23 ngày 3.2 của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu “Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chúc tết các đồng chí lãnh đạo, cơ quan cấp trên, sử dụng xe công vào mục đích đi đền, chùa, lễ hội…”.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, Chỉ thị 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau tết, trong đó nhấn mạnh nghiêm cấm tặng quà cho cấp trên dưới mọi hình thức, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh không chúc tết các cơ quan trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương, cán bộ, công chức không chúc tết lãnh đạo tỉnh và cấp trên của các đơn vị mình, dành thời gian, kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách…”.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 3.2, Chính phủ báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tặng quà lãnh đạo Trung ương dịp Tết Đinh Dậu 2017, kết quả, các tỉnh về Hà Nội chúc tết đã giảm 70%.

Trần Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP