Trong nước

Hà Tĩnh: Chấn chỉnh việc sử dụng xe công

Ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa ký công văn gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về chấn chỉnh việc quản lý sử dụng xe ô tô công trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chấn chỉnh việc quản lý sử dụng xe ô tô công. Ảnh: XT


Theo Công văn 2248-CV-TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, thời gian qua, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công, xe ô tô công vụ của các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm công tác quản lý, sử dụng ô tô công, như: Sử dụng ô tô công vào công việc riêng, bố trí xe ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công; sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên không đúng quy định...

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Tuyệt đối không dùng xe ô tô công để phục vụ việc riêng của cá nhân, đưa đón từ nhà đến cơ quan làm việc (trừ các chức danh theo quy định).

Sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên theo đúng quy định.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, sắp xếp, bố trí xe ô tô công hiện có tại các cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp, đúng quy định, phát huy hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công của đơn vị theo đúng quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện công khai, minh bạch để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được biết, giám sát việc thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cũng giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe ô tô công; khi phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm kịp thời báo cáo để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, xe công vụ mang BKS 38A-066.88 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh xuất hiện tại Sân bay Vinh đón người thân lãnh đạo gây xôn xao dư luận. Ảnh: XT

Trước đó, ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh BKS 38A-066.88 vào Sân bay Vinh, Nghệ An, đón khách, xe đã bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường.

Qua xác minh, xe công vụ trên được cấp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh từ năm 2021.

Ngày 2/2, tài xế Phạm Hoài Sơn (SN 1972), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đã điều khiển phương tiện, chở theo bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đi chúc Tết cán bộ lão thành ở Nghệ An.

Tối cùng ngày, bà Hà có kết hợp đón con gái đi từ Sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Quá trình di chuyển, tài xế Sơn đã bật đèn ưu tiên và còi. Sự việc được nhiều người quay video, đăng lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/2, lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng và tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Ngày 19/2, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm sau sự việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội vì có liên quan đến vụ dùng xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên để đón người thân ở Sân bay Vinh.


Tác giả: Xuân Thống

Nguồn tin: Báo Thanh Tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP