Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Bắt quả tang 9 quý bà đang say sưa trên chiếu bạc

Thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT cận dịp tết Nguyên Đán, Công an Phường Kỳ Liên Thị xã Kỳ Anh đã tổ chức lực lượng trinh sát, tăng cường bám sát địa bàn, nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vấn nạn cờ bạc.

Thời gian gần đây, các trinh sát phát hiện một số đối tượng đánh bạc “chuyên nghiệp” đứng ra tổ chức các sới bạc với quy mô lớn và hoạt động hết sức manh động. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng trên thường xuyên thay đổi địa điểm sát phạt nhau.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà trọ của chị Nguyễn Ngọc Anh thuộc tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, có một số đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh “Sắc tê” (Hình thức đánh của người dân địa phương miền nam) ăn tiền.

Các đối tượng  và tang vật khi bị bắt

Sau khi xác minh, có đầy đủ tài liệu khẳng định. Khoảng 14 giờ 00 ngày 20/12/2016 tổ công tác Công an phường Kỳ Liên bất ngờ ập vào nhà trọ của chị Nguyễn Ngọc Anh bắt quả tang 09 đối tượng đang say sưa đánh bạc bao gồm: Vũ Thị Gấm, sn: 1987 tại Tân Trung, Tần Hà, Tân Châu, Tây Ninh; Nguyễn Thị Dễ, sn: 1987 tại Ấp Ba Hòn, Kiên Giang; Nguyễn Như Ngọc, sn: 1989 tại Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh; Nguyễn Kim Phận, sn: 1993 tại Tân Trung, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh; Nguyễn Thị Giỏi, sn: 1985 tại Nội Quá, Dĩ An, Bình Dương; Nguyễn Thị Tố Uyên, sn: 1987 tại Long Bình, Ngã Năm, Sóc Trăng; Nguyễn Quỳnh Như, sn: 1997 tại Tân Trung, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh; Nguyễn Cẩm Tú, sn: 1983 tại U Minh Thuận, Kiên Giang và Nguyễn Ngọc Anh, sn: 1990 tại Tân Trung, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh. Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc hơn 15 triệu đồng, 01 bộ bài tú lơ khơ và một số vật dụng để đánh bạc. Hiện Công an phường Kỳ Liên đã chuyển hồ sơ xử lý cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Kỳ Anh để điều tra theo thẩm quyền.

Thái Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP