Hương Sơn

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng trong vụ án giết người tại sân vận động

Ngày 29/7/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hiệp, sinh năm 1981, khối 9 thị trấn Phố Châu, Hương Sơn vì liên quan đến vụ án giết người xẩy ra ngày 10/7/2016 tại sân vận động thị trấn Phố Châu.

  >> Hà Tĩnh: Cùng nhau vác dao chém chết người vì lý do … lạ mặt

Trước đó đang đá bóng tại sân vận động thị trấn Phố Châu, thấy nhóm người lạ mặt, nghi bị trả thù vì có xích mích mấy ngày trước đó nên Trần Văn Thìn (SN1976, trú tại khối 2, thị trấn Phố Châu) cùng với một số đối tượng đã sử dụng dao đuổi chém nhóm thanh niên trên. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1989), trú tại xóm 4, Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong ngay sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn cấp cứu. Gây án xong, nhóm của Thìn rời khỏi hiện trường.

hatinh24h
Các đối tượng trong vụ án.

Sau khi tiếp nhận được tin báo của Công an huyện Hương Sơn về vụ việc gây gổ, đánh nhau tại sân vận động Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm một người bị thương tích dẫn đến tử vong. Phòng PC45 đã phối hợp với phòng PC54 Công an tỉnh, Công an huyện Hương Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành tổ chức các hoạt động điều tra thu thập thông tin, tài liệu, củng cố hồ sơ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 15/7/2016 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, KTBC, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thìn (SN1976, trú tại khối 2, thị trấn Phố Châu), Hồ Anh Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) về tội giết người.

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 29/7/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiệp về tội danh trên.

Được biết, đối tượng Thìn đã từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

ÁNH DƯƠNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP