Dự án đầu tư

Hà Tĩnh: Cần sự đồng thuận trong thực hiện các dự án

Những vụ việc điển hình… Ngày 29/3, khi thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính đối với 53 hộ dân có 77 công trình xây dựng trái phép tại thôn Hải Phong (xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh), một số đối tượng đã kích động, lôi kéo hàng trăm người dân trong thôn, tụ tập ở khu vực ngã ba Kỳ Lợi, dùng gạch đá cản đường, treo băng-rôn, khẩu hiệu có nội dung chống đối; dựng lán trại, dùng loa, trống… kích động người dân cản trở lực lượng chức năng, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch xuống cảng Vũng Áng và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 trong nhiều giờ (từ 7 giờ đến 18 giờ cùng ngày), làm mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Không dừng lại ở đó, trong lúc lực lượng chức năng tiếp cận để giải thích cho nhân dân hiểu chủ trương của huyện thì các phần tử quá khích đã tiến công lại lực lượng chức năng làm bảy người bị thương; năm ô-tô bị hư hỏng…

Hiện trường vụ việc người dân chống đối, cản trở, vây ráp lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ
Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra một số vụ gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện các dự án. Dư luận đang mong muốn, ngoài sự vào cuộc của lực lượng Công an để điều tra làm rõ những đối tượng phạm tội, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, nhưng đồng thời cũng cần một giải pháp đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tang vật liên quan đến vụ án gây rối ở Kỳ Anh

Tại địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà bước đầu làm các quy trình triển khai dự án Công viên Vĩnh Hằng – một yêu cầu bức thiết phải xây dựng nghĩa trang cho nhân dân TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận; cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà đã chỉ đạo xã Bắc Sơn tổ chức nhiều buổi họp dân để tuyên truyền về dự án. Nhưng do một số đối tượng xấu kích động nên nhiều người dân thuộc các xóm Kim Sơn, Đông Vịnh, Trung Sơn và xóm Xuân Sơn xã Bắc Sơn đã bị lôi kéo nên trong vòng 1 tháng qua đã có nhiều hành vi gây mất ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Đỉnh điểm là vào ngày 10-4, khi Công an Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt đối tượng Trương Văn Trường (SN 1984), trú tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà về hành vi “Gây rối trật tự nơi công cộng”, Trường đã hô hoán công an bắt người vô cớ và kích động người dân trong làng kéo đến. (Trước đó, Trương Văn Trường cùng bốn đối tượng khác là những người thường ném đá vào nhà các cán bộ xã Bắc Sơn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn… để phản đối dự án xây dựng nghĩa trang “Công viên Vĩnh Hằng” tại địa phương). Mặc dù được giải thích việc bắt Trường là có căn cứ theo pháp luật, nhưng một số người dân đã manh động, xông vào cản trở lực lượng chức năng. Đáng chú ý một số phần tử quá khích đã tấn công và làm bị thương bốn cán bộ, chiến sĩ công an; đồng thời, khống chế, giữ cả bốn người … Công an Hà Tĩnh buộc phải huy động lực lượng đến hiện trường để vận động, giải tán đám đông và đã giải cứu được bốn cán bộ, chiến sĩ bị khống chế, đưa đi cấp cứu. Trong quá trình giải cứu, có thêm năm chiến sĩ bị thương, do những đối tượng quá khích tấn công bằng đá…

Tài sản và xe máy của cán bộ xã bị các đối tượng quá khích đập phá

Không dừng lại ở đó, đến 20 giờ cùng ngày, hàng trăm người dân đã kéo đến uy hiếp lực lượng chức năng tại trụ sở UBND xã Bắc Sơn. Một số đối tượng quá khích đã đập phá trụ sở UBND xã cùng một số xe máy đang để tại nhà xe, ném vỡ kính cửa sổ; sau đó kéo đến đe dọa, ném đá và phá hoại tài sản tại nhà riêng Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã… Riêng nhà Trưởng Công an xã, các đối tượng còn đốt cả xe máy…
Xây dựng nghĩa trang – Một chủ trương phù hợp với tình hình thực tế…
Tại buổi họp báo quý I/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin chính thức về dự án Công viên Vĩnh Hằng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nêu rõ: Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận hiện đang sử dụng các nghĩa trang của các phường, xã, phần lớn nghĩa trang không đáp ứng tiêu chuẩn và nay đã quá tải, quĩ đất còn lại rất hạn chế, những năm tới sẽ không còn đất để sử dụng. Yêu cầu xây dựng nghĩa trang cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đang trở nên cấp thiết, bức bách của nhân dân. Việc lựa chọn khu vực xã Bắc Sơn để khảo sát qui hoạch xây dựng nghĩa trang trên cơ sở khảo sát kỹ về quĩ đất, về qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn xây dựng nghĩa trang theo qui định, phù hợp sử dụng cho Thành phố và vùng lân cận. .
Chủ trương này đã được cụ thể hóa bằng thông báo Kết luận số 397 ngày 16/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo Kết luận ngày 4/11/2013 của Thường trực Tỉnh ủy. Nhưng kể từ khi bắt đầu triển khai lộ trình xây dựng dự án đã gặp phải sự phản đối của một số cán bộ và người dân vì cho rằng sẽ mất đất sản xuất, ảnh hưởng môi trường, lo sợ về vấn đề tâm linh. Kiên trì bằng nhiều giải pháp, cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đối thoại xử lý những kiến nghị của cán bộ cốt cán và nhân dân xã Bắc Sơn. Theo đó, số hộ đồng thuận chủ trương và ký cam kết không vi phạm pháp luật đạt gần 51%.
Theo đồng chí Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, thì việc tuyên truyền vận động nhân dân được thực hiện thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, một số kẻ xấu đã lợi dụng, lôi kéo xúi giục nhiều người dân gây rối, cản trở người thi hành công vụ, ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình ANTT tại địa phương.
Những lá chắn vững chắc…
Mỗi một thời kỳ một nhiệm vụ, nhưng nhắc đến lực lượng Công an nhiều người luôn nghĩ đến đó là những người đứng ở tuyến đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Bước vào giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước, lực lượng Công an luôn nỗ lực hết mình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát kinh tế xã hội của đất nước của địa phương. Những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh đang kêu gọi, thu hút đầu tư. Nhiều công trình, dự án tầm cỡ được đầu tư xây dựng, đã góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống của nhân dân. Xác định vai trò, trách nhiệm của mình, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì sự phát triển và đi lên của tỉnh nhà”. Điều đó đã trở thành động lực để mỗi cán bộ chiến sỹ vượt qua những khó khăn thường nhật, đảm nhận nhiều khâu yếu vượt khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Trở lại vụ việc xảy ra tại dự án Công viên Vĩnh Hằng, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, ngay từ khi có chủ trương triển khai dự án, lực lượng Công an đã tăng cường bám cơ sở, bám địa bàn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ tham mưu, đề xuất đến triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trong lộ trình thực hiện dự án được lực lượng Công an Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, thận trọng. Các lực lượng an ninh, công an phụ trách xã đến lực lượng Cảnh sát điều tra các cấp ngày cũng như đêm, kiên trì bám địa bàn vừa vận động nhân dân, vừa thanh lọc đối tượng phạm tội để làm tốt công tác đảm bảo an ninh.

Đối tượng Trương Văn Trường tại Cơ quan điều tra

Trong vòng một tháng qua, từ ngày 9/3 đến 12/4 xã Bắc Sơn có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự thì cũng là thời gian “nếm mật, nằm gai” của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở. Khi đỉnh điểm của sự việc diễn ra, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an bị bao vây, bắt giữ, đánh đập nhưng không một ai thấy mềm lòng, nản chí. Dẫu đây đó vẫn chưa có sự đồng thuận, nhưng nhân dân luôn là điểm tựa, là cái gốc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nhiều đối tượng phạm tội bị khởi tố bắt giữ, mọi hoạt động của chính quyền trở lại bình thường, lực lượng Công an tiếp tục vận động nhân dân, để nhân dân hiểu, đồng tình, làm tốt cầu nối giữa ý đảng lòng dân.
Đại tá Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để tiếp tục làm rõ vụ việc, hiện nay Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố 10 đối tượng, bắt 4 về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng đối tượng Trương Văn Trường, đối tượng thường xuyên có hành vi gây rối an ninh trật tự trong vòng 1 tháng qua, xúi dục nhân dân phản đối dự án “Công viên Vĩnh Hằng”  ngày 16/4 đã ra đầu thú trước cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cần sự đồng thuận trong nhân dân…
Việc đầu tư, triển khai các dự án là tín hiệu tích cực của tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tại một số địa bàn như xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà; xã Kỳ Lợi huyện Kỳ Anh… số đối tượng quá khích đã xúi dục, lôi kéo, kích động nhân dân, tụ tập, gây rối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Điều đó cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, thiếu sót trong quá trình vận động nhân dân trong lộ trình đầu tư, quy hoạch triển khai các dự án. Đó cũng là bài học để cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, tăng cường cán bộ làm tốt công tác vận động quần chúng, ổn định tình hình, huy động cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận về chủ trương thực hiện dự án.
Trao đổi với chúng tôi, Ông Bùi Xuân Thập, Bí thư huyện ủy Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết hiện nay tình hình ở xã Bắc Sơn đã ổn định trở lại, người dân tiếp tục tăng gia sản xuất, cấp ủy chính quyền địa phương sẽ động viên, thăm hỏi kịp thời những gia đình bị thiệt hại trong sự việc vừa rồi, cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục vận động nhân dân, tiếp tục các quy trình để thực hiện dự án theo chủ trương của tỉnh, cũng là mong muốn của nhân dân khi có nghĩa trang văn minh, lịch sự trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay./.

Lý Cường – Hùng Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP