Tin trong nước

Giám đốc và Phó Giám đốc tử nạn trong vụ ngạt khí

Sau khi vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy tinh luyện dầu cá, Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp nhánh chóng vào cuộc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 6 nạn nhân tử vong trong đó có Giám đốc và Phó Giám đốc nhà máy.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy tinh luyện dầu cá của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI) – đóng tại Cụm công nghiệp Vàm Cống, QL80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công an đã xác định vụ tai nạn làm 6 người chết và 1 người bị thương.


Đến khoảng 15h30 cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân chết ngạt xảy ra tại Đồng Tháp và tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng này.




Theo đó, 6 nạn nhân tử nạn, gồm: Mai Hữu Tôn, 31 tuổi, kỹ sư – Giám đốc nhà máy, thường trú xã Bình Thành, huyện Lấp Vò; Triệu Bá Trà, 39 tuổi – Phó Giám đốc nhà máy, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ; Lâm Thanh Phong – 35 tuổi, nhân viên, ngụ xã Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp; Trần Tấn Lợi – 27 tuổi, nhân viên, ngụ xã Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp; Lê Đình Thái – 27 tuổi, nhân viên, ngụ xã Xuân Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá; Lê Xuân Thuận – 20 tuổi, nhân viên, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá.

Người may mắn thoát chết là anh Đặng Văn An – 28 tuổi, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.


Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ tìm ra nguyên nhân vụ việc, tuy nhiên theo một số công nhân cho biết, ban đầu có người bị ngạt khí độc, sau đó các nhân viên khác lao vào cứu người và lần lượt bị ngạt, tử vong.


Nguyễn Hành

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP