Dòng Sự kiện

Dương Chí Dũng làm nhân chứng trong phiên xử em trai

8h sáng nay, TAND Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Dương Tự Trọng (nguyên PGĐ Công an Hải Phòng) cùng 6 bị can khác tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày.

Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh tòa hình sự Hà Nội điều khiển.

Hai luật sư bảo vệ cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng là ông Nguyễn Đình Hưng và bà Vũ Thị Kim Ngọc (Đoàn luật sư Hà Nội). Các bị cáo Vũ Tiến Sơn, Phạm Minh Tuấn cũng có luật sư bào chữa cho mình. 4 bị cáo còn lại tự bào chữa.

Hơn 8h, HĐXX lần lượt thẩm tra lý lịch các bị cáo. Bị cáo Dương Tự Trọng khoác bên mình chiếc áo thể thao màu đen bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Chủ tọa.

Trong số các nhân chứng có mặt ở phiên xử sơ thẩm hôm nay có cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng (anh trai bị cáo Dương Tự Trọng). Ông Dũng trước đó bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinalines

8h30, trước khi chuyển sang phần xét hỏi, đại diện VKSND đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa Tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận bị truy tố là đúng tội. Riêng Dương Tự Trọng, sau ít giây ngập ngừng nói VKSND truy tố bị cáo “không đúng tội”.

Theo cáo trạng VKSND Tối cao truy tố, chiều 17/5/2012, Dương Chí Dũng (lúc này là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam) biết sẽ bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nên đã thông báo cho em trai của mình là Dương Tự Trọng (khi đó là Phó giám đốc Công an Hải Phòng).

Xe thùng đưa các bị cáo đến tòa lúc 7h20.

Được thông báo, Dương Tự Trọng hướng dẫn anh trai đến nhà bạn gái của mình ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, Dương Tự Trọng gọi hai thuộc cấp thân tín là Vũ Tiến Sơn (lúc đó là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và Hoàng Văn Thắng (cán bộ của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường) đến phòng làm việc của mình bàn cách đưa anh trai Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.

Dương Tự Trọng cùng Vũ Tiến Sơn, Nguyễn Trọng Ánh và Nguyễn Thái Hưng (cán bộ hải quan TP Hải Phòng) lên xe đi Hà Nội để lo liệu cho Dương Chí Dũng. Đồng thời, Trọng giao cho Thắng lái xe đến đón Phạm Minh Tuấn (giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng, là bạn thân của Trọng) đi Hà Nội đón Dương Chí Dũng.

Tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dương Tự Trọng giao cho Vũ Tiến Sơn đứng ra chỉ đạo, liên lạc để tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài

Thực hiện chỉ đạo của Trọng, Vũ Tiến Sơn liên lạc với Đồng Xuân Phong (đang trốn lệnh truy nã) để cùng bàn bạc.

Trưa 19/5/2012, Sơn, Phong cùng Trần Văn Dũng hẹn gặp nhau tại Hải Phòng, thống nhất tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh rồi từ Campuchia sẽ sang Mỹ.

Để thực hiện kế hoạch, Vũ Tiến Sơn đưa cho Phong và Trần Văn Dũng mỗi người một điện thoại di động mới. Họ đưa ra phương án không sử dụng sim hiện có, thay vào đó là sim rác để liên lạc với nhau.

Theo thống nhất, Dương Chí Dũng sẽ được gọi là “Đồng”, Đồng Xuân Phong gọi là “Gió” và Trần Văn Dũng là “Cạn”.

Dương Tự Trọng (người mặc áo đen bên phải) tại tòa.

Sáng 21/5/2012, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn gặp Nguyễn Hồng Vinh (em vợ Dương Tự Trọng) tại một khách sạn ở quận 1 (TP.HCM). Tại đây, Vinh được Trọng cho biết anh trai ông ta là Dương Chí Dũng có liên quan đến pháp luật và nhờ Vinh đi đổi xe ôtô.

Đến 19h ngày 23/5/2012, khi xe đến cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong thuê xe máy chở Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Còn Phong (sử dụng hộ chiếu giả mang tên Hoàng Văn Linh) và Trần Văn Dũng xuất cảnh công khai bằng hộ chiếu phổ thông.

Sang đến Campuchia, 3 người trên gặp nhau tại một casino. Tại đây, Trần Văn Dũng nhờ nhân viên casino mang hộ chiếu Dương Chí Dũng đi đóng dấu nhập cảnh vào Campuchia sau đó thuê xe ôtô đi tiếp Phnôm Pênh – Campuchia.

Trưa ngày 24/5, khi đến thành phố Phnom Pênh – Campuchia, Đồng Xuân Phong mua vé máy bay để cùng Dương Chí Dũng bay sang Singapore. Từ đó Dũng bay tiếp sang Mỹ còn Phong quay về Việt Nam.

Do không nhập cảnh được vào Mỹ nên ngày 27/5 Dũng quay về Campuchia, ở tạm tại nhà người bạn của Vũ Tiến Sơn, Trần Văn Dũng tại Phnom Pênh.

Hai ngày sau, Đồng Xuân Phong đã trực tiếp sang Campuchia để động viên và đưa cho Dương Chí Dũng 4.000 USD. Để đảm bảo cho anh trai trốn tại nước này, Dương Tự Trọng đã chuyển 30.000 USD cho Dương Chí Dũng.

Tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 6/7/2012, Đồng Xuân Phong tiếp tục sang Campuchia và chuyển chỗ ở cho Dương Chí Dũng sang nhà một người bạn khác tên Nhân.

Đến ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ sau gần 4 tháng lẩn trốn.

Dương Chí Dũng xuất hiện tại phiên xử.

Theo truy tố của VKSND Tối cao, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức do Dương Tự Trọng là người chủ mưu, cầm đầu; Vũ Tiến Sơn tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Trọng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi địa điểm trốn, phương tiện đón… nhằm che giấu hành vi phạm tội. Vụ việc đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây khó khăn lớn đến quá trình điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Dương Chí Dũng là bị can chính.

VKSND Tối cao truy tố Dương Tự Trọng ở Khoản 3 Điều 275 Bộ luật hình sự với mức hình phạt tù từ 12 – 20 năm

7 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử:

1.  Dương Tự Trọng (53 tuổi, nguyên phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Tổng cục VII – Bộ Công an)

2. Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng)

3. Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng)

4. Đồng Xuân Phong (40, ở Hải Phòng)

5. Trần Văn Dũng (46 tuổi, ở Bắc Kạn)

6. Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, ở Hải Phòng)

7. Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, ở Hải Phòng)

Hà Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP