Nhân ái

Đôi vợ chồng hiếm muộn 18 năm có con mắc căn bệnh ung thư máu

Anh Hoàng Văn Giang (SN 1970) trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, sau 18 năm chữa hiếm muộn mới được làm cha. Thế nhưng, cậu con trai mới được 3 tuổi của anh lại mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Cháu Hoàng Văn Hậu sẽ tiếp tục trải qua các đợt điều trị tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương. Ảnh: GĐCC

Trước đó, sau nhiều năm lập gia đình mà không có con, khi đi khám, mỗi lần nhận kết quả từ bác sĩ là thêm một lần vợ chồng anh Giang bế tắc, đau khổ. Từ Nam ra Bắc, bất kể nơi nào nghe có người “mách” chữa hiếm muộn, anh chị đều tìm đến. Nỗi khát khao có con đeo đẳng suốt 18 năm...

Năm 2018, hạnh phúc mỉm cười với anh chị khi vợ anh Giang cuối cùng đã có thai. Hạnh phúc nhân đôi khi đó là song thai 1 trai 1 gái. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai, vợ anh bị đau tuyến giáp. Chị phải mổ cấp cứu ở tuần thứ 31.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, vợ chồng anh đón một bé trai nặng 1,2kg, một bé gái 1,1kg. Ngay lập tức, hai cháu phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để chăm sóc trong lồng kính. Sau hai tháng ròng rã tại bệnh viện, anh đón vợ và các con trở về nhà.

Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì tháng 11.2020, cháu Hoàng Văn Hậu - con trai anh Giang - bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu. Anh đưa con vào Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để chữa trị.

Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Giang rất khó khăn, nghề nghiệp không ổn định. Để có tiền chạy chữa hiếm muộn, hai vợ chồng đã phải làm đủ nghề. Ngoài số tiền chắt bóp được, anh đã vay hơn 400 triệu đồng từ ngân hàng. Sau khi cháu Hậu bị bệnh, anh lại vay anh em bạn bè hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh cho con.

Có con đã khó, giữ con với anh Giang càng khó khăn hơn. Chặng đường giành giật sự sống phía trước của cháu Hậu còn rất dài. Số phận của Hậu và nỗi đau của vợ chồng bất hạnh này rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của cháu Hoàng Văn Hậu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Hoàng Văn Giang qua SĐT: 0396371454, hoặc chuyển tiền qua STK: Chủ TK: 3603205494571 Hoàng Văn Giang, ngân hàng Agribank.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP