Pháp luật

Công an huyện Can Lộc: Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Võ Văn Phố (SN 1999), trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc và Nguyễn Thành Đạt (SN 2000), trú tại Khối phố 12, TT Nghèn, huyện Can Lộc về tội cướp giật tài sản.

Trước đó vào ngày 21/4, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Võ Văn Phố đã rủ Nguyễn Thành Đạt đi cướp tài sản. Sau một thời gian tìm kiếm địa điểm và con mồi, đến 16h cùng ngày thì cả 2 chọn được địa điểm là quán sửa chữa mua bán điện thoại của anh Nguyễn Duy Chương, ở xã Tùng Lộc. Sau khi bàn bạc, Đạt vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại rồi cầm lấy nhảy lên xe máy Phố đã nổ sẵn đứng ở ngoài cửa hàng chờ rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng phong tỏa địa bàn, tóm gọn 2 tên cướp ngay sau đó ít phút.

Hai đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận trước đó vào khoảng 20h ngày 18/4/2017 cùng thủ đoạn trên đã cướp một điện thoại di động tại một cửa hàng sửa chữa mua bán điện thoại ở phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh. Sau khi cướp được chiếc điện thoại, chúng đã đưa đi cắm lại với số tiền 1,6 triệu đồng rồi chia số tiền trên dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Được biết cả 2 đối tượng đều bỏ học, thường xuyên tụ tập bạn bè chơi games, riêng Võ Văn Phố trước đó đã mượn một chiếc xe đạp điện của bạn rồi đem đến tiệm cầm đồ cắm lấy tiền tiêu xài, đang trong thời gian bị cơ quan chức năng xử lý thì lại rủ rê thêm Đạt thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VIẾT LÃM/CÔNG AN HÀ TĨNH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP