Pháp luật

Cháu bé bị mẹ bạo hành phải uống thuốc trừ sâu tự tử được ra viện

Sau một tháng nhập viện cấp cứu do uống thuốc trừ sâu, D. đã được cho ra viện về nhà điều trị. Sức khỏe của cháu đã ổn nhưng vẫn phải theo dõi.

hông tin mới nhất mà PV báo Người Đưa Tin nhận được, cháu Trần Quang D. (16 tuổi), nạn nhân bị mẹ là Nguyễn Thị L. (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bạo hành dẫn đến việc phải uống thuốc trừ sâu đã được ra viện về nhà điều trị.

Tuy không còn ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tình hình sức khỏe của D. vẫn được người nhà theo dõi sát sao.

“Hiện tại, em D. đã ăn uống được nhưng vẫn đang uống thuốc và theo dõi xem sức khỏe ra sao”, một người thân em D. cho biết.

Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Liên quan đến câu chuyện này, cơ quan Công an huyện Bảo Thắng cũng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc vào sáng 19/10.

Ông Nguyễn Tiến Sừ, Phó trưởng Công an huyện Bảo Thắng cho biết, hiện nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra vẫn đang thụ lý, chưa có kết quả cuối cùng.

Trước đó báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào chiều 18/9, Nguyễn Thị L. (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) sau khi đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7.000 đồng nên đem cất đi.

Tuy nhiên, một lúc sau, L. tìm không thấy số tiền này nên đã tra hỏi 2 con trai là Trần Quang D. (16 tuổi) và Trần Minh Q. (13 tuổi). L. vừa tra hỏi, vừa đánh con.

Thậm chí, người phụ nữ này còn bắt 2 con trai tìm dây thừng tự treo cổ lên xà nhà. Chưa dừng lại ở đây, sau khi bắt 2 con dùng dây treo cổ không thành, L. tiếp tục bắt con mình chui vào bao tải, nhảy xuống ao.

Sau đó, cháu D. và cháu Q. vì sợ mẹ đánh nên đã nhảy xuống nhưng khi xuống đến ao, do ngạt nước lại phải bò lên bờ.

Không dừng lại ở đó, L. tiếp tục bắt 2 con mình uống chai thuốc trừ sâu có sẵn ở nhà. Hai cháu không uống thì bị mẹ cởi hết quần áo đuổi ra đường. Lúc này, cháu D. bám vào cột nhà ở sân, van xin mẹ đừng đuổi đi thì càng bị người mẹ đánh.

Sau đó, cháu D. phải cầm chai thuốc trừ sâu và uống. Thấy vậy, L. đi mượn xe máy đưa cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do ngộ độc nặng, cháu D. được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

Sau đó, Nguyễn Thị L. đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Ngày 19/9, Công an huyện Bảo Thắng, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra, làm rõ, bước đầu lấy lời khai của người mẹ tàn nhẫn này. Hiện, L. đang được tại ngoại để điều tra vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng cho biết, ở địa phương, hai vợ chồng L. mới ly hôn nhưng cả hai vẫn chung sống cùng một nhà với nhau.

Thời điểm xảy ra sự việc, chồng L. đang đi làm ở TP.Lào Cai. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, L. thường xuyên đánh đập các con. Sự việc xảy ra vào chiều 18/9 rất nghiêm trọng.

Vị Chủ tịch xã Gia Phú cũng cho hay, theo đánh giá của bà con hàng xóm, L. là người ghê gớm, chồng L. cũng phải kiêng dè.

D. đã được ra viện và theo dõi tình hình sức khỏe.

Luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, hành vi ép dùng dây tự thắt cổ, chui vào bao tải nhảy xuống ao, ép các con uống thuốc trừ sâu gây ra hậu quả là tổn hại sức khỏe cho người khác đã đủ yếu tố cấu thành tội Bức tử theo Điều 100, BLHS.

Điều 100, BLHS quy định, người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ 5-12 năm.

Về hành vi đối xử tàn ác, gây đau đớn về thể xác, đè nén, áp bức về tinh thần người bị lệ thuộc, là con đẻ và đối tượng là trẻ em khi quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khỏe, tự do, danh dự của người bị lệ thuộc là con đẻ, trẻ em.

Hành vi bạo hành, đánh đập, chửi mắng, ép buộc uống thuốc trừ sâu hai con của L. có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo Điều 110, BLHS.

Điều 110, BLHS quy định, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật hoặc đối với nhiều người thì bị phạt tù từ 1-3 năm.

“Chiểu theo quy định, người mẹ này có thể phải đối diện với khung hình phạt lên đến 10 năm tù”, luật sư Tuấn chia sẻ.

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP