Hương Sơn

Chặn đứng đường dây đưa người vượt biên trái phép qua Lào

Trong lúc đang đưa 8 người dân vượt biên trái phép sang Lào, đối tượng cầm đầu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh mật phục bắt giữ.

Trước đó vào lúc 10h ngày 25/5 tại khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cách đường biên giới khoảng 1 km, lực lượng Phòng Trinh sát BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Cầu Treo và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã “chặt đứt” một đường dây đưa người vượt biên trái phép qua biên giới, truy bắt kẻ chủ mưu Nguyễn Văn Hoản, (SN 1966, thường trú tại khối 5,  thị trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đưa 8 người từ tỉnh Kon Tum ra Hà Tĩnh chuẩn bị vượt biên trái phép sang Lào.

Đối tượng Hoản tại cơ quan điều tra (ảnh Minh Toàn)

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Nguyễn Văn Hoản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chủ mưu cầm đầu, câu kết với 2 đối tượng người Lào tổ chức đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên trái phép sang Lào.

Đường dây đưa người vượt biên trái phép bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh chặt đứt (ảnh Minh Toàn)

Được biết, chuyên án này nằm trong kế hoạch  đấu tranh với đường dây, tổ chức đưa đón người từ các tỉnh Tây Nguyên qua biên giới Hà Tĩnh sang Lào trái phép.

Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao toàn bộ người, hồ sơ, tang vật cho Cơ quan An ninh Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, thụ lý theo quy định của pháp luật.

Anh Tấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP