Pháp luật

Cha uống rượu về, cãi vã và đâm chết con

Sau khi đi đám uống rượu về, ông Tống Văn Tâm (40 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cãi vã rồi đâm chết con trai.

Ông Tống Văn Tâm - Ảnh: THANH THẢO

Ngày 8-4, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Tống Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h ngày 5-4, sau khi đi đám về nhà, ông Tâm lúc này trong người có rượu, thấy chiếc xe máy mới mua bị Tống Phước Lộc (là con ruột ông Tâm) tháo bỏ hết dàn áo nên cả hai xảy ra cãi vã.

Tâm đã lấy một con dao tại giếng nước trong nhà rượt Lộc. Khi chạy ra ngoài đường khoảng 40m, cả hai người cùng dừng lại, Lộc quay lại xông về phía cha. Người cha chạy tới và cầm dao chỉ thẳng vào Lộc thì dao trúng vào cổ người con.

Sau đó, Lộc được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến 14h ngày 6-4 đã chết tại bệnh viện.

Tác giả: Đặng Tuyết - Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP